Thành phố Tuyên Quang khen thưởng 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

- Sáng 14-4, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội toàn thành phố đã lựa chọn, đăng ký 12 mô hình tiêu biểu và 3.226 việc làm theo Bác để thực hiện. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện bằng những việc làm cụ thể gắn với thực hiện giao việc đột phá, đổi mới theo Quy định số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về giao việc đột phá, đổi mới; tự giác, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch tu dưỡng rèn luyện; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị như: công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu ngân sách, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giải quyết đơn thư kéo dài nhiều năm, công tác quản lý đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng… góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hàng năm, trọng tâm là gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên giúp nhân dân hiểu và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023. Chiều cùng ngày, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức cho các đại biểu báo công Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục