Triển khai công tác y tế năm 2023

- Sáng 24-2, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Hội nghị kết nối trực tuyến từ trụ sở Văn phòng Chính phủ đến 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự cố gắng phấn đấu vượt khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế, công tác y tế năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. 3 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó: Chỉ tiêu số bác sĩ/10.000 dân đạt 9,4 bác sĩ, thực hiện đạt 11,5 bác sĩ, vượt chỉ tiêu được giao; chỉ tiêu số giường bệnh/10.000 dân đạt 29,5 giường bệnh, thực hiện là 31 giường bệnh, vượt chỉ tiêu được giao; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, thực hiện được 92,03% dân số, đạt chỉ tiêu được giao.

Ngành y tế xác định mục tiêu năm 2023 phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế…

Cũng tại hội nghị, Bộ Y tế đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu được giao năm 2023 của Quốc hội và Chính phủ về: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%, 12 bác sĩ/10.000 dân, 32 giường bệnh/10.000 dân. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được trong các lĩnh vực của ngành y tế trong năm 2022; các tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, nguyên nhân rút ra để có những giải pháp thiết thực, cụ thể cho năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới, ngành Y tế thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời quan tâm xây dựng hệ thống y tế phát triển bền vững, hiện đại, tiên tiến, hội nhập quốc tế, toàn diện cả về y tế công lập và ngoài công lập. Ngành cần tiếp cận tư duy, phương pháp mới để phát triển mọi nguồn lực cả về con người và cơ sở vật chất; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân.

Ngành Y tế phải triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, xác định nhiệm vụ cấp bách để giải quyết ngay; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ; khống chế hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết dứt điểm các dự án y tế đang dang dở; đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ khám, chữa bệnh từ xa, thực hiện chuyển đổi số y tế; đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến y tế; thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược...

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục