Tỉnh Tuyên Quang chúc mừng năm mới một số đối tác nước ngoài

- Nhân dịp chào đón năm mới 2022, được sự ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trong hai ngày 20 và 21/12/2021, đoàn công tác của Sở Ngoại vụ do đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao thiệp và quà chúc mừng năm mới của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến một số Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà tỉnh đã và đang kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Tại các buổi gặp gỡ, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã trao thiệp chúc mừng năm mới của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quà tặng của tỉnh là các sản vật tiêu biểu của địa phương (gồm Chè Shan tuyết Hồng Thái, Cam sành Hàm Yên, mật ong Phong Thổ) đến các đối tác nước ngoài, thể hiện tình cảm chân thành và sự ghi nhận của tỉnh trong quan hệ hợp tác với các đối tác thời gian qua.

Đoàn công tác thăm, chúc mừng năm mới tại Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Trao đổi tại các buổi gặp gỡ, lãnh đạo Sở Ngoại vụ gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác chia sẻ của các đối tác nước ngoài đã dành cho tỉnh Tuyên Quang, ghi nhận những kết quả hợp tác thiết thực đã đạt được trong các hoạt động viện trợ phát triển chính thức ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hợp tác về đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, giáo dục, các hoạt động trao đổi đoàn, ngoại giao văn hóa,…Để tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được, mở ra những cơ hội hợp tác triển vọng trong tương lai, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan đối tác nước ngoài tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang trong các hoạt động thúc đẩy hợp tác cấp địa phương, giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thu hút đầu tư,…; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin hai chiều giữa các bên; tạo điều kiện để Tuyên Quang tiếp cận các thông tin, chương trình hợp tác mà các đối tác nước ngoài đã và đang dành cho các địa phương của Việt Nam.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tham gia cùng đoàn công tác của Sở Ngoại vụ đã gặp gỡ, kết nối hợp tác với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Tổ chức GNI/Hàn Quốc; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh đặc biệt là giá trị các di sản, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh, du lịch và con người Na Hang. Đồng thời đề xuất các cơ quan đối tác nước ngoài quan tâm chia sẻ với Na Hang trong các hoạt động quảng bá di sản, văn hóa, du lịch, thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn,…

Đại diện các Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức nước ngoài gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Ngoại vụ và các cơ quan đối tác trực tiếp tại địa phương, ghi nhận sự quan tâm của tỉnh dành cho các hoạt động hợp tác với các đối tác trong thời gian qua cũng như chia sẻ các định hướng hợp tác, đề xuất các cuộc tiếp xúc để cụ thể hơn nữa các nội dung hợp tác với tỉnh trong năm 2022.

Với sự nỗ lực từ các bên, Sở Ngoại vụ và các cơ quan đối tác tin tưởng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và các đối tác trong thời gian tới sẽ có nhiều khởi sắc, góp phần đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, đóng góp chung vào các hoạt động đối ngoại sôi nổi của đất nước trong những năm tới hướng đến các sự kiện đối ngoại quan trọng như: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 – 07/01/2022); 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022); 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21.09.1973 – 21/9/2023)…

Thùy Linh

Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục