Chủ động đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

- Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ khiến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên phạm vi toàn quốc có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Lực lượng chức năng của tỉnh đang tích cực triển khai đồng bộ giải pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này.

Các loại tội phạm truyền thống đang chuyển dần lên không gian mạng, thủ đoạn liên tục biến đổi với hàng loạt hình thức mới. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, triệt phá 72 vụ với 153 đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao. Những hành vi vi phạm diễn ra dưới nhiều hình thức như: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ; mua bán ma túy qua mạng và dịch vụ bưu chính; mua bán dữ liệu cá nhân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các cuộc gọi giả mạo, tin nhắn, trang web lừa đảo…

Cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tháng 10 - 2024, Công an tỉnh đã khởi tố đối tượng N.N, sinh năm 2001, trú tại thị xã Hương Thủy (thuộc TP Huế) về hành vi sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc trên mạng Internet. Qua điều tra, cơ quan công an xác định N.N. đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của trên 60.000 người dân tại nhiều địa phương trong cả nước.

Mới đây, Công an tỉnh cũng đã phá một phần chuyên án lớn liên quan đến việc mua, bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia. Bước đầu, lực lượng công an đã khởi tố 11 bị can cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thu giữ khoảng 170 kg ma túy các loại (chủ yếu là cần sa). Đáng chú ý, đường dây này được điều hành bởi các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, mua cần sa từ Thái Lan về phân phối qua mạng tại Việt Nam, đường dây này được tổ chức hoạt động tinh vi, khép kín gây khó khăn rất lớn cho lực lượng Công an trong việc phát hiện, đấu tranh triệt phá.

Thiếu tá Đào Minh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Đơn vị đã tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuyên sâu nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, làm chủ các thiết bị, phương tiện hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu; chủ động kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp nhằm tạo hành lang pháp lý hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm.

Thời gian tới, lực lượng Công an Tuyên Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Trong đó, nội dung tuyên truyền sẽ được triển khai linh hoạt trên nhiều nền tảng mạng xã hội, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao tinh thần cảnh giác. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên không gian mạng, phù hợp với xu thế chuyển đổi số toàn diện hiện nay.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục