Chủ tịch Phụ nữ tiên phong

- Chị Lê Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  (LHPN) xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện.

Chị Lê Thúy Hằng 
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn.

Thời điểm chị Hằng đảm nhận vai trò cán bộ chủ chốt của Hội, hoạt động Hội còn nhiều khó khăn: Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát; tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên còn thấp; đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ còn hạn chế trong khi kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức hoạt động hội ít ỏi. Ghi nhớ những bài học của Bác Hồ về phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, chị Hằng đã vận dụng một cách hiệu quả vào công việc và cuộc sống đời thường. Chị nỗ lực tự học, luôn tận tâm, phát huy tính năng động, sáng tạo cùng với tập thể BCH Hội LHPN xã cụ thể hóa triệt để các phong trào thi đua, các nội dung, phong trào hoạt động Hội gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2021 đến nay, chị Hằng đã vận động hội viên phụ nữ tham gia đóng góp gần 65 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ làm nhà cho hội viên nghèo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; xây dựng tuyến đường hoa và các chương trình an sinh, xã hội khác trên địa bàn… Chị luôn chú trọng, vận động hội viên phát triển kinh tế. 12/12 chi hội tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình làm kinh tế giỏi với mức thu nhập đạt từ 80 triệu đồng/năm trở lên; biểu dương, nhân rộng được 2 mô hình, cách làm hay của tập thể, 3 cá nhân trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Hội LHPN xã thành lập “Nhóm cùng sở thích chăn nuôi gà thả đồi”, tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả đồi cho 30 học viên là thành viên cán bộ, hội viên phụ nữ. Chung sức xây dựng nông thôn mới, chị Hằng cùng tập thể BCH vận động, thành lập 8 mô hình và tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình” gắn với Mô hình “Nhà sạch -  Vườn đẹp”  tại Chi hội phụ nữ thôn Động Sơn; tặng thùng đựng rác và gắn biển 6 hộ mẫu về mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp”.

Năm 2021, UBND huyện Yên Sơn triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Làng văn hóa dân tộc Cao Lan thôn Động Sơn, xã Chân Sơn” để Động Sơn trở thành điểm đến mới, hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá Tuyên Quang. Ban đầu, việc vận động người dân Động Sơn xây dựng mô hình dịch vụ homestay rất khó khăn, chị Hằng gương mẫu, tiên phong, động viên gia đình xây dựng mô hình. Cho đến nay, gia đình chị đã sửa chữa lại nhà ở, đầu tư cơ sở vật chất để làm dịch vụ homestay trị giá gần 1 tỷ đồng và trở thành hộ đầu tiên đủ điều kiện, hoàn tất các thủ tục và đi vào hoạt động. Cùng với đó, chị Hằng cũng tích cực cùng Đảng ủy, UBND xã vận động 5 hộ hội viên khác tham gia làm dịch vụ homestay.

Phát huy tinh thần nêu gương, năm 2021, chị Hằng đã hiến đất, vận động 13  hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia hiến đất làm đường phục vụ du lịch. Đồng thời, chị còn vận động 19 hội viên phụ nữ tích cực tham gia câu lạc bộ “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan thôn Động Sơn”. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Làng văn hóa dân tộc Cao Lan thôn Động Sơn đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm, lan tỏa nét văn hóa, bản sắc văn hóa Cao Lan của địa phương đến nhiều nơi trong và ngoài tỉnh.

Vừa qua, chị vinh dự điển hình tiên tiến được huyện Yên Sơn biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 - 2023).

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục