Còn sức còn làm

- Ông Nguyễn Văn Tuân (trong ảnh), 64 tuổi, tổ 13, phường An Tường (TP Tuyên Quang) là 1 trong 19 hội viên người cao tuổi vinh dự được biểu dương tại Hội nghị Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi của phường giai đoạn 2018 - 2023.

Ông Nguyễn Văn Tuân, tổ 13, phường An Tường (TP Tuyên Quang) chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.

Năm 1983, ông lên đường nhập ngũ, đóng quân tại tiểu đoàn 5, trung đoàn 877, tham gia bảo vệ biên giới Đồng Văn - Hà Giang. Năm 1987, ông trở về địa phương làm công nhân Đội xây dựng tại Nông trường Sông Lô. Nghỉ hưu, nhưng với tâm niệm “còn sức khỏe là còn lao động” để làm gương sáng cho con cháu noi theo, ông luôn tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt phong trào “tuổi cao, gương sáng” khiến nhiều người phải nể phục.

Qua tìm hiểu sách báo, ti vi, lại đi tham quan một số mô hình phát triển kinh tế của người cao tuổi trên địa bàn thành phố, năm 2003, ông mạnh dạn bàn bạc với gia đình làm quy mô chăn nuôi, trồng cây ăn quả tại mảnh đất vườn của nhà. Với  diện tích 12.000 m2, ông đầu tư hơn 50 triệu đồng đào 6.000 m2 ao nuôi cá giống và cá thương phẩm như cá chép, chép giòn, cá lăng; 5.000 m2 trồng cây ăn quả các loại; 1.000 m2 trồng các loại cây gỗ quý như gỗ sưa, sấu vừa lấy quả và lấy gỗ, dưới tán cây trồng cỏ làm vườn tạp thức ăn nuôi cá; trồng 4 sào lúa.

Nhờ áp dụng kỹ thuật rất tốt, trung bình mỗi năm gia đình ông thu trên 200 triệu đồng/năm từ mô hình này, tạo công ăn việc làm cho 2 - 4 lao động theo thời vụ. 

Trong cuộc sống đời thường ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tham gia các hoạt động của địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tích cực ủng hộ các khoản đóng góp do chính quyền, đoàn thể vận động.

Bà Dương Thị Hoa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Tường cho biết, ông Nguyễn Văn Tuân, hội viên người cao tuổi tổ 13 không chỉ gương mẫu làm kinh tế giỏi mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào của hội, địa phương. Đây là một tấm gương người cao tuổi mẫu mực của phường để cho con cháu học tập và làm theo.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục