Không ngừng củng cố uy tín với đảng viên, nhân dân

- 15 năm làm cán bộ chủ chốt của tổ dân phố, thì có 10 năm ông Hỏa Công Sình, dân tộc Tày, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang (Na Hang) được công nhận là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Hỏa Công Sình.

Ông bày tỏ, xây dựng và củng cố uy tín của người đứng đầu cũng giống như việc xây dựng, củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Do đó, trước tiên bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tổ dân phố 8 có 132 hộ, 553 nhân khẩu, trên 60% hộ dân là dân tộc Tày. Chi bộ có 37 đảng viên, đa phần là cán bộ hưu trí. Ông Sình tập trung xây dựng khối đoàn kết trong chi ủy, chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Chi ủy phân công đảng viên trong chi bộ phụ trách hộ, nhóm hộ để theo dõi, nắm bắt tình hình, lắng nghe phản ánh của nhân dân. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, ông Sình, tập thể chi bộ chú trọng, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình. 

Ông và chi ủy thường xuyên chỉ đạo, bám sát các hoạt động Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu đưa thị trấn Na Hang phát triển lên thành đô thị loại IV vào năm 2025. Điển hình, năm 2018, bằng sự uy tín của mình, ông Sình và chi bộ vận động trên 70 hộ dân thuộc trục đường Quốc lộ 2C tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông để nâng cấp, tu sửa tuyến đường. Với những hộ kinh doanh buôn bán, ông vận động bà con buôn bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không tăng giá, ép giá khách du lịch.

Tích cực xây dựng đô thị văn minh, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Hỏa Công Sình vận động thành lập 3 tổ tự quản về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, rác thải nhựa. Qua đó, nhân dân tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tổ dân phố luôn được giữ vững; không có trường hợp người dân vi phạm trật tự đô thị. Từ năm 2019 đến nay, ông Sình cùng với tổ hòa giải tổ dân phố hòa giải thành 15 vụ việc, đạt 90%; không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Nhờ sự uy tín, tâm huyết của mình, hàng năm, ông Sình và chi ủy lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên, nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; đời sống được nâng lên. Hiện nay, tổ dân phố chỉ còn 1 hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1 triệu đồng/người/tháng so với năm 2020.

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục