Đảm bảo an toàn tuyệt đối kho quân khí

- Khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Triệu Trung Thư, nhân viên quân khí, Ban CHQS huyện Lâm Bình luôn nỗ lực phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, tận tụy, trách nhiệm mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối kho vũ khí, đạn của đơn vị.

Đại úy Triệu Trung Thư, nhân viên quân khí, Ban CHQS huyện Lâm Bình.

Anh Thư được biên chế vào Ban CHQS huyện Lâm Bình từ năm 2012. Tuy nhiên đến năm 2016, anh mới được sắp xếp đúng chuyên ngành đào tạo. Bởi vậy anh luôn nỗ lực tự trau dồi học hỏi, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn; giữ gìn và phát huy phẩm chất của nhân viên quân khí là cẩn trọng, kỹ lưỡng trong từng khâu, từng nhiệm vụ.

Anh Thư đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối kho vũ khí, đạn của đơn vị. Nhiệm vụ chuyên môn luôn đòi hỏi ở anh Thư phải có kỹ năng, kỹ xảo, yêu ngành, yêu nghề làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Từng khẩu súng, từng viên đạn được bảo dưỡng, quản lý thì phải khẳng định được chất lượng tốt, bảo đảm an toàn để sẵn sàng cấp phát cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ huấn luyện chiến đấu bất cứ lúc nào.

Bên cạnh việc phân lô loại, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, mùa nắng nóng, anh chủ động lo thông gió bên trong, phát quang chống cháy bên ngoài. Mùa mưa, anh tất bật chống dột, ẩm mốc, mối mọt, củng cố hệ thống chống sét, thoát nước... để bảo quản tốt nhất quân khí của đơn vị loại trừ lập tức những nguy cơ gây mất an toàn.

Bao năm qua, người đảng viên trẻ với nhiệm vụ dũng cảm, thầm lặng đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập hàng năm của huyện vùng cao. Đại úy Triệu Trung Thư là 1 trong 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023 được Đảng ủy Quân sự tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục