Linh hoạt dân vận
Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều dự án lớn như: Dự án Cao tốc Tuyên Quang -
Hà Giang, đoạn qua huyện Yên Sơn, Khu đô thị Nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025... do đó khối lượng giải phóng mặt bằng các công trình, dự án rất lớn.
Đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cho biết: Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu khó khăn trong quá trình thực hiện thi công các dự án, công trình trọng điểm, vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể huyện luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo.
Huyện không đặt cưỡng chế làm giải pháp ưu tiên, mà lựa chọn phương châm “dân vận khéo” làm trọng tâm. Đồng thời, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội với UBND huyện, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể trong thực hiện.
Cán bộ UBND xã Hùng Lợi (Yên Sơn) tuyên truyền về chính sách giải phóng mặt bằng cho gia đình bà Thạch Thị Chanh, thôn Coóc
Đặc biệt, cán bộ huyện thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra tiến độ triển khai các công trình, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời giải thích, tuyên truyền rõ ràng về mục đích, ý nghĩa của các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân, tạo niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương phát triển của huyện.
Dự án đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua xã Nhữ Khê, có tổng chiều dài 3,8 km, diện tích đất thu hồi trên 234 ha. Đồng chí Trần Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê cho biết: “Đảng ủy, chính quyền xã cùng các thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp để tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, lợi ích từ công trình mang lại; công khai phương án đền bù và kêu gọi sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân.
Xã đã thành lập các tổ giải phóng mặt bằng để tới từng hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân và theo đúng quy định của pháp luật… Vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân, đến nay, xã Nhữ Khê đã hoàn thành công tác kiểm kê, bồi thường cho 158 hộ dân và 2 tổ chức, đạt tỷ lệ 100% diện tích đất cần thu hồi”.
Kiên trì vận động
Năm 2025, xã Hùng Lợi phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn với hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích đất thu hồi khoảng 4,56 ha. Đồng chí Bàn Văn Thân, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết: “Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác dân vận được phát huy tối đa với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đồng thời công khai các chính sách đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhờ đó cả xã đồng thuận, giao mặt bằng đúng tiến độ, không có trường hợp nào phải cưỡng chế”.
Tuyến đường Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (Yên Sơn) đang được thi công.
Bà Thạch Thị Chanh, thôn Coóc, xã Hùng Lợi chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ thuộc diện thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất, diện tích trên 200 m2. Ban đầu tôi rất băn khoăn, lo sợ không có nhà ở. Được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, giải thích, gia đình tôi biết đây là công trình quan trọng của huyện, tỉnh, nhằm mở rộng đường giao thông, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, nên đã nhất trí với chủ trương, tích cực tham gia họp bàn, trao đổi để thống nhất phương án đền bù, giao mặt bằng lại cho chính quyền xã”.
Bằng những biện pháp đồng bộ, khéo tuyên truyền, vận động, đến nay Dự án đường Cao tốc Tuyên Quang -
Hà Giang đoạn đi qua huyện Yên Sơn đã thực hiện thu hồi 141,9 ha đất của 613 cá nhân và tổ chức với số tiền đền bù 225,51 tỷ đồng, đạt 97% diện tích đất cần thu hồi. Huyện đã bàn giao cho đơn vị thi công 16,28 km phần tuyến đường. Tổng số hộ bố trí tái định cư đã họp xét là 121 hộ, đã có quyết định giao đất cho 90 hộ.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường với số tiền trên 104 tỷ/60,8 ha/16,5 km; huyện đã chi trả 88,16 tỷ cho 429 hộ dân, bàn giao 15,7 km phần tuyến đường cho đơn vị thi công.
Nhờ linh hoạt trong công tác dân vận, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã được cấp ủy đảng, chính quyền huyện Yên Sơn giải quyết thấu đáo, kịp thời tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong nhân dân để triển khai các dự án trọng điểm đúng tiến độ đề ra.
Gửi phản hồi
In bài viết