Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

- “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình do Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp thực hiện với Hội LHPN tỉnh Hà Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Hội LHPN huyện Vị Xuyên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN xã Lao Chải 3 năm qua. Chương trình đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ hội viên phụ nữ Lao Chải khắc phục khó khăn vươn lên.

Xã Lao Chải là xã vùng III biên giới của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Xã có 4 thôn, bản với 100% dân tộc Mông sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Chương trình có 3 nội dung gồm: Hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, hỗ trợ củng cố tổ chức Hội cơ sở; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình
thăm và tặng sổ tiết kiệm cho hội viên phụ nữ nghèo của xã Lao Chải.

Trong 3 năm qua, các cấp Hội phụ nữ của tỉnh đã hỗ trợ hội viên phụ nữ xã Lao Chải 305 triệu đồng. Từ nguồn tiền này đã giúp xóa nhà tạm cho 3 hộ hội viên nghèo; hỗ trợ 7 hộ hội viên nghèo, mỗi hộ 15 triệu đồng thực hiện mô hình nuôi trâu sinh sản; 30 hộ hội viên nghèo, mỗi hộ 5 triệu đồng thực hiện mô hình chăn nuôi lợn. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn trao 10 suất quà gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm, trị giá 16 triệu đồng cho 10 hộ hội viên phụ nữ nghèo.

Trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tặng một  bộ máy tính trị giá 16 triệu đồng cho Hội LHPN xã Lao Chải; hỗ trợ cấp ủy, chính quyền xã Lao Chải 8 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 hội viên phụ nữ nghèo.

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với các cơ quan tổ chức Đoàn công tác đến thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ xã Lao Chải trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhóm “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế”; tổ chức truyền thông về phòng chống mua bán người, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình...

Đồng chí Giàng Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải nhìn nhận, chương trình được triển khai rất tốt, hiệu quả cao, mang lại nhiều ý nghĩa. Chương trình đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trung bình mỗi năm, xã có khoảng 15 hộ thoát nghèo, trong đó có các hộ hội viên phụ nữ.

Gia đình chị Sùng Thị Xinh, ở thôn Lùng Chu Phùng là 1 trong 7 hộ nghèo của xã được chương trình hỗ trợ cho vay 15 triệu đồng, 5 năm không tính lãi để mua trâu giống phát triển kinh tế. Chị được Hội LHPN xã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trâu nên hiện con trâu đang phát triển tốt. Chị Xinh chia sẻ, có “cái cần câu” gia đình chị tập trung chăn nuôi, hy vọng thời tiết thuận lợi để trâu sinh trưởng và phát triển tốt, sinh sản và nhân đàn, cuộc sống gia đình chị không còn vất vả nữa.

Chị Hoàng Thị Khuya, Chủ tịch Hội LHPN xã Lao Chải cho biết, chương trình được triển khai không chỉ giúp tạo sinh kế cho hội viên phụ nữ mà còn giúp chị em nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhận thức của chị em về thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, Luật Hôn nhân - Gia đình ở xã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình sinh con thứ 3 trở lên giảm dần qua từng năm.

Có thể nói, các hoạt động từ chương trình đã góp phần chia sẻ một phần những khó khăn của phụ nữ xã Lao Chải, giữ gìn, bảo vệ và phát triển vùng biên cương Tổ quốc. 

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục