Cảnh giác thông tin sai sự thật

- Trong thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến, xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, không chính thống về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, đặc biệt là việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Những thông tin này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu  đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đặc biệt, ngày 25-10-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nghị quyết 18 đặt ra mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian... Đến năm 2030, hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới. Vì vậy, tiếp tục quyết liệt thực hiện Nghị quyết 18 để tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với điều kiện, tình hình mới là việc làm tất yếu khách quan, là yêu cầu từ thực tiễn, là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, hoàn toàn không phải là ý chí chủ quan của bất cứ cá nhân nào.

Ký kết chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên giữa Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ các huyện và thành phố.

Chủ trương tinh gọn, sắp xếp bộ máy của Đảng và Nhà nước đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước, và tỉnh Tuyên Quang không nằm ngoài cuộc. Ngay từ khi chủ trương được ban hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa phương. Công tác tuyên truyền, quán triệt được đẩy mạnh, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tinh gọn bộ máy. Chủ trương đã nhận được sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc này.

Nhờ sự đồng thuận cao, việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị được sắp xếp lại, giảm bớt đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tinh gọn, chất lượng được nâng lên. Sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân là minh chứng cho thấy chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước đã đi vào lòng dân. Đây là nguồn động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công cuộc này, hướng tới xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của địa phương.

Cảnh giác trước những thông tin sai lệch

Trong nội dung Kết luận 126-KL/TW, ngày 14/02/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 chỉ rõ: Nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này, chưa có quyết định chính thức về việc sáp nhập cụ thể các tỉnh nào. Các thông tin lan truyền về danh sách sáp nhập các tỉnh thành là thông tin giả, sai sự thật.

Mặc dù vậy, một số tài khoản mạng xã hội, trang tin không chính thống đã đăng tải các nội dung xuyên tạc về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Những thông tin này có các nội dung sử dụng các tài liệu chưa được kiểm chứng hoặc cắt ghép thông tin để tạo ra hiểu lầm như: Từ năm 2025, cả nước sẽ chỉ còn 30 tỉnh thành, tất cả các tỉnh nhỏ sẽ bị sáp nhập mà không tham vấn ý kiến nhân dân.

Trên một số diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện thông tin về việc sáp nhập một số tỉnh miền núi phía Bắc, kèm theo đó là các bản đồ “dự kiến” về đơn vị hành chính mới. Những thông tin này đã nhanh chóng lan truyền, gây ra những tranh luận trái chiều. Một số kênh YouTube đăng tải video với tiêu đề gây sốc như “Bộ máy hành chính sắp bị cắt giảm hàng loạt, hàng triệu công chức mất việc”. Những nội dung sai sự thật này chủ yếu xuất phát từ các nguồn không chính thống, không có căn cứ pháp lý và không phản ánh đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chị Cao Thị Liên, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) chia sẻ: Gần đây, những thông tin về sáp nhập tỉnh, thành phố tràn ngập trên Facebook và các trang mạng khác. Cứ mở điện thoại ra là thấy đủ loại tin đồn về sáp nhập tỉnh, cắt giảm công chức. Tôi thấy nhiều người chia sẻ mà không kiểm chứng, rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Toại, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) cũng cho biết: Tôi thấy nhiều thông tin trên mạng nói rằng tỉnh Tuyên Quang sẽ bị sáp nhập với tỉnh khác mà không có sự bàn bạc nào với người dân. Tôi rất hoang mang, nhưng khi tìm hiểu qua báo chí chính thống, tôi biết đó chỉ là tin đồn. Công cuộc tinh gọn bộ máy là cần thiết, nhưng tôi tin rằng chính quyền sẽ có lộ trình hợp lý và đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Tôi không tin vào những tin đồn thất thiệt.

Trước tình trạng lan truyền thông tin sai sự thật, cán bộ và quần chúng, Nhân dân hết sức cảnh giác, cần tìm hiểu thông tin, lựa chọn thông tin chính thống từ các kênh truyền thông của Đảng và Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính là hết sức cần thiết và đúng đắn, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi cá nhân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang cho xã hội và có thể bị xử lý vì vi phạm pháp luật, chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống như các cơ quan báo chí nhà nước, cổng thông tin của các bộ, ngành. Mỗi cán bộ và người dân cần bình tĩnh, không hoang mang trước những tin đồn vô căn cứ, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để phản ánh, xử lý kịp thời những thông tin sai lệch.

Việc đảm bảo thông tin chính xác không chỉ giúp ổn định dư luận mà còn góp phần vào sự thành công của công cuộc tinh gọn bộ máy hành chính, hướng tới một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng dòng sự kiện