Địa phương đầu tiên của Na Hang hoàn thành tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tính đến hết tháng 4, xã Năng Khả (Na Hang) đã khởi công xây dựng và sửa chữa được 30/30 nhà tạm, nhà dột nát, đã đưa 9/30 căn nhà vào sử dụng. Để có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Với phương châm "gõ cửa từng nhà, khó đâu gỡ đó, xã đã vận động nhân dân chung tay để đảm bảo hoàn thành tiến độ chương trình theo đúng mục tiêu đề ra.

Căn nhà của anh Ma Văn Toản, thôn Nà Chang, xã Năng Khả đang trong giai đoạn hoàn thành.

Căn nhà được thiết kế 3 phòng ngủ, tiện nghi khép kín phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Anh Toản cho biết, được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo thêm động lực để anh hoàn thành căn nhà mới.

Khắp các địa phương của xã Năng Khả, phong trào làm nhà mới, sửa nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách diễn ra sôi nổi.

Đa số các căn nhà tại địa bàn xã Năng Khả đều có diện tích trên 100m2 và có trị giá trên 200 triệu đồng.

Anh La Hiếu Tài, thôn Nà Chác, xã Năng Khả tự tay xây dựng căn nhà của mình.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Đê, thôn Nà Khá (Năng Khả) là căn nhà đầu tiên hoàn thành trên địa bàn xã.

Bà Đê cho biết, có căn nhà mới, mùa mưa không còn thấp thỏm như trước.

Căn nhà của gia đình anh Hoàng Văn Hải, thôn Nà Reo (gia đình chính sách) được khởi công từ tháng 3 - 2025.

Quá trình làm nhà được sự trợ giúp của bà con hàng xóm.

Anh Hải cho biết, có sự hỗ trợ của nhà nước nên gia đình đối ứng vốn để hoàn thành ngôi nhà mới.

Lãnh đạo xã Năng Khả kiểm tra tiến độ các công trình nhà mới tại các thôn trọng điểm như Nà Khá, Nà Chang, Nà Đeo, Không Mây.

Một số căn nhà tại xã Năng Khả cũng sử dụng vật liệu đúc sẵn để tiết kiệm chi phí xây dựng.

Căn nhà chị Lý Thị Khuyên, thôn Nà Noong, xã Năng Khả là căn nhà cuối cùng được khởi công ngày 20 - 4 vừa qua.

Chị Khuyên vô cùng phấn khởi vì sắp có căn nhà mới ổn định cuộc sống.

Phóng sự ảnh: Lê Duy

Tin cùng dòng sự kiện