Niềm hạnh phúc trong những ngôi nhà mới

- “An cư lạc nghiệp” là mong mỏi của rất nhiều hộ gia đình khó khăn đã nhiều năm phải sống trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp. Trong những căn nhà mới khang trang, vững chãi từ sự chung tay các cấp, các ngành và của cả cộng đồng, nhiều người dân nghèo đã có nơi an cư đúng nghĩa. Và từ đó, họ bắt đầu hy vọng vào tương lai đủ đầy hơn.

Hiện thực hóa ước mơ

Những ngày này gia đình ông Trần Văn Pháp, thôn Lương Chung, xã Xuân Vân (Yên Sơn) ngập tràn tiếng cười bởi sự chúc mừng của anh em, làng xóm khi căn nhà mới được hoàn thành. Vốn thuộc diện hộ nghèo cùng với 8 nhân khẩu sinh sống, căn nhà cũ mục nát của ông đã xiêu vẹo nay càng thêm chật chội và xuống cấp.

Trong căn nhà gần 150 m2, với 3 phòng ngủ, ông Pháp chia sẻ: “May mắn được Đảng, Nhà nước, chính quyền cùng bà con quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi cũng vay mượn thêm để xây căn nhà vững chắc, kiên cố hơn. Nhà cũ của tôi dột nát, mùa đông gió lùa lạnh buốt, mưa to là phải thức trắng đêm chỉ sợ đổ sập bất cứ lúc nào. Giờ thì tốt rồi, có nhà xây chắc chắn, mái tôn, nền gạch, tôi ngủ ngon từng đêm. Hạnh phúc lắm khi những người nghèo như tôi không bị bỏ lại phía sau”.

Ngôi nhà mới được xây dựng khang trang cho hộ gia đình ông Lê Văn Thưng, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương).

Ngắm nhìn căn nhà hằng mong ước của mình, chị Trần Thị Khanh, thôn Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương không dám tin vào mắt mình. Gia cảnh chị thuộc diện khó khăn, chồng mất sớm, người con trai bị tai nạn giao thông không được tỉnh táo nên mọi việc trong nhà đều tới tay chị lo liệu. Cuộc đời chị dần bước sang trang từ khi được sống trong ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương với kinh phí 80 triệu đồng cùng sự chung tay của các tổ chức, chính quyền, nhà hảo tâm và bà con lối xóm.

“Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà kiên cố như hôm nay. Cuộc đời tôi vất vả từ trẻ, những ngày tháng chật vật mưu sinh chỉ mong sao có một mái nhà vững chắc cho các con yên tâm học hành. Hôm nay, đứng trước ngôi nhà mới khang trang, tôi biết ơn chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi có được niềm hạnh phúc lớn lao này” - Chị Khanh xúc động chia sẻ.

Từ những ngôi nhà mới, nhiều hành trình đổi thay đang dần hiện hữu cùng niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt, ánh mắt. Những căn nhà ấy không chỉ là nơi ở - mà còn là động lực để bà con tin vào một tương lai tốt đẹp hơn,  là niềm hạnh phúc vô bờ trên con đường hướng đến thoát nghèo.

Hỗ trợ hơn 90 nghìn ngày công 

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn giàu tính nhân văn, thể hiện sự tri ân với người có công, sự sẻ chia với người nghèo, người yếu thế, là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc - “lá lành đùm lá rách”. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chương trình đang được triển khai quyết liệt, với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn Tạng Khiếc, xã Phú Bình (Chiêm Hóa) được hỗ trợ xây dựng nhà, đã hoàn thành ngôi nhà kiên cố và an tâm sản xuất.  

Năm 2025, toàn tỉnh có 6.928 nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Tính đến ngày 18/4, tổng số nhà đã khởi công, đang xây dựng và nhà đã hoàn thành  đưa vào sử dụng là 5.912 hộ, đạt 85,33% kế hoạch (trong đó làm mới được 3.847 hộ, sửa chữa 2.065 hộ). Hiện nay, toàn tỉnh đang tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở và vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, huy động các tổ chức, ban ngành cùng Nhân dân tích cực tham gia Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát  trên địa bàn.

Tính đến nay, với sự chung tay của toàn hệ thống chính trị vào cuộc, trên 90.600 ngày công đã được đóng góp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Phấn đấu đến cuối tháng 6, toàn tỉnh hoàn thành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho 6.928 hộ.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang lại những mái nhà kiên cố, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Với sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang được xây dựng, góp phần giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, để mọi người dân đều có một mái nhà vững chãi, một tương lai sáng hơn từ nền móng yêu thương.                  

 Bài, ảnh: Lan Phương

Tin cùng dòng sự kiện