Tin tưởng cơ quan truyền thông mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Việc sáp nhập Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang là một chủ trương lớn, tạo thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện, thống nhất, có ý nghĩa chiến lược trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận của tỉnh. Sau sáp nhập, nhiệm vụ trọng tâm là phải phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cơ quan mới, tập trung cao độ vào công tác tuyên truyền và định hướng dư luận, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình cần tăng cường sự đoàn kết, đồng lòng để xây dựng được một ê-kíp làm việc chuyên nghiệp, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các loại hình báo chí, từ báo in, báo điện tử đến phát thanh, truyền hình. Các tin bài, chương trình phải có tính thời sự cao, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, điển hình tiên tiến. Đồng thời, cần kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Việc sáp nhập là cơ hội để tạo ra một bước đột phá trong công tác truyền thông của tỉnh. Với sự quyết tâm, đồng lòng, tin rằng cơ quan Báo và Đài PTTH tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển.
Xây dựng một cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng hấp dẫn hơn
Đồng chí Mai Đức Thông
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình
Việc hợp nhất 2 cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình không chỉ là sự sắp xếp về mặt tổ chức mà còn là sự hợp lực nhằm tích hợp được thế mạnh của các loại hình báo chí để xây dựng một cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng với các sản phẩm truyền thông hấp dẫn hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, đồng thời mở rộng hơn các kênh tiếp cận độc giả, khán giả, đáp ứng yêu cầu về thông tin ngày càng cao của công chúng.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc hợp nhất hai cơ quan báo chí cũng có những khó khăn nhất định trong việc sắp xếp lại tổ chức lại bộ máy, người lao động, phương pháp tổ chức sản xuất và định hướng phát triển dài hạn của cơ quan báo chí.
Trong thời gian tới Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, địa phương và sự ủng hộ của Nhân dân trong tỉnh để Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.
Đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”
Đồng chí Nguyễn Thành Trung
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Việc sáp nhập các cơ quan Báo và Đài là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm xây dựng các cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình mới. Sau khi sáp nhập Báo và Đài sẽ tập trung vào việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, phóng viên để đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”.
Chủ trương chung được quán triệt là việc hợp nhất không chỉ mang tính cơ học mà phải là một bước chuyển đổi căn bản về tư duy làm báo, phương pháp tổ chức sản xuất và định hướng phát triển dài hạn. Mục tiêu hàng đầu là xây dựng cơ quan báo chí hợp nhất trở thành hạt nhân truyền thông chủ lực, hiện đại, có năng lực định hướng dư luận xã hội, lan tỏa các giá trị tích cực và tăng cường kết nối với người dân, doanh nghiệp.
Việc sáp nhập khó tránh khỏi những xáo trộn ban đầu. Do đó, công tác tư tưởng được đặt lên hàng đầu nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn cơ quan mới. Cơ cấu tổ chức mới phải được thiết kế theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tránh chồng chéo, phù hợp với mô hình hoạt động của một cơ quan truyền thông đa phương tiện. Mục tiêu cuối cùng của việc sáp nhập và sắp xếp lại nhân sự là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí, thực hiện tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phục vụ nhu cầu thông tin của Nhân dân.
Kỳ vọng Báo và Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh sẽ phát triển hơn trong giai đoạn tới
Đồng chí Vũ Thị Bích Việt
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Việc hợp nhất Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Từ đây sẽ mở ra một trang mới đối với báo chí tỉnh nhà, tôi kỳ vọng rằng sau khi hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sẽ sớm ổn định tổ chức bộ máy mới để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới Nhân dân. Là một độc giả thường xuyên theo dõi Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tôi mong muốn cơ quan báo chí tỉnh nhà sau khi hợp nhất sẽ trở thành một tập thể đoàn kết, có nhiều đổi mới trong hoạt động báo chí, phát triển báo chí theo hướng đa phương tiện với nhiều loại hình báo chí đa dạng để tạo ra những sản phẩm báo chí mới hấp dẫn hơn đối với bạn đọc. Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động hội xã như: chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh… Qua đó vừa nâng cao chất lượng hoạt động báo chí vừa góp phần xây dựng hình ảnh những người làm Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.
Gửi phản hồi
In bài viết