Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Đến dự có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện uỷ, thành uỷ, UBND, HĐND các huyện, thành phố; nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị truyền thông của tỉnh, huyện, thành phố và các nhà báo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Không ngừng đổi mới, sáng tạo
Trải qua tròn một thế kỷ xây dựng và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, trở thành công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, vượt qua bao khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng giành những thắng lợi to lớn.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ ấy, báo chí Tuyên Quang tự hào đã và đang có những đóng góp xứng đáng. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tuyên truyền; phản ánh chân thực đời sống xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Từ một tờ tin Tuyên Quang ban đầu ra đời năm 1958 (tiền thân của Báo Tuyên Quang), mỗi tuần ra một kỳ vào thứ bảy, số lượng phát hành 700 tờ/kỳ đến nay Báo đã phát hành 4 kỳ/tuần, số lượng phát hành 5000 tờ/kỳ với nhiều ấn phẩm và các loại hình truyền thông: Báo in, báo điện tử, truyền hình…
Các đại biểu dự buổi lễ.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, khi mới thành lập chỉ phát sóng trên hai băng tần: Sóng trung (AM) và sóng ngắn (SW) đến tháng 2-2020 bắt đầu phát sóng kênh Truyền hình Tuyên Quang theo tiêu chuẩn chất lượng cao HDTV.
Đặc biệt từ tháng 1-2021 đã phát sóng truyền hình số mặt đất tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Qua đó đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và những tiến bộ khoa học tiên tiến vào việc nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang, trên 50 cơ quan, đơn vị, địa phương có bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh báo chí cách mạng tại Lễ kỷ niệm.
Song hành với sự phát triển về nội dung, hình thức báo chí Tuyên Quang cũng có sự thay đổi phong phú, đa dạng, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân trong kỷ nguyên số. Bên cạnh việc duy trì các hình thức truyền thống như báo in và phát sóng, báo chí Tuyên Quang đã và đang phát triển các nền tảng số như website, mạng xã hội: Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, Instagram và ứng dụng di động TTV ON. Đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất nội dung.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm ảnh báo chí cách mạng.
Báo và Đài PT-TH tỉnh đã đạt được nhiều giải thưởng, khẳng định được vị thế: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng), Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng), các giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang...
Đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số
Tại Lễ kỷ niệm, các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh qua các thời kỳ và đại diện các nhà báo tiêu biểu phát biểu, chia sẻ về hành trình làm báo: đóng góp của báo chí Tuyên Quang trong 2 cuộc kháng chiến của đất nước; sự đổi mới, chuyển mình của báo chí tỉnh trong thời đại công nghệ số; phát triển báo chí trong giai đoạn chuyển đổi, sáp nhập tinh gọn bộ máy…
Nhà báo Nguyễn Văn Mạch, nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.
Nhà báo Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, trong những năm qua, hoạt động báo chí của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện về số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức. Các sản phẩm báo chí ngày càng được quan tâm đầu tư công phu, phong phú về nội dung, sáng tạo về hình thức; đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng lớn mạnh.
Các cơ quan báo chí trong tỉnh, cùng đội ngũ những người làm báo Tuyên Quang luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng văn hoá; đã thông tin, tuyên truyền đúng, trúng, kịp thời, có định hướng, sinh động về truyền thống lịch sử, văn hóa và những thành tựu trong công cuộc đổi mới đang diễn ra mạnh mẽ trên quê hương Tuyên Quang.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Đồng chí biểu dương, khen ngợi thành tích của các cơ quan báo chí, của toàn thể các thế hệ cán bộ lãnh đạo, phóng viên và những người làm báo thế hệ đi trước đã mở đường, đặt nền móng, góp sức làm nên sự phát triển của báo chí tỉnh nhà.
Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp bộ máy, chúng ta đã triển khai hợp nhất 2 cơ quan Báo Tuyên Quang và Đài PT- TH tỉnh thành Báo và Đài PT-TH tỉnh. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình tinh gọn tổ chức bộ máy báo chí của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả hơn công tác thông tin tuyên truyền của tỉnh.
Tới đây, theo lộ trình đã đề ra hợp nhất 2 cơ quan báo chí của 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang để trở thành một cơ quan báo chí mới của tỉnh Tuyên Quang mới. Từ đây sẽ mở ra một giai đoạn mới của báo chí Tuyên Quang, để ngày càng có nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tầm vóc, chuyển tải được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, của dân tộc, của các địa phương trong tỉnh.
Đồng chí mong muốn toàn thể đội ngũ những người làm báo của tỉnh sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao vốn sống, hiểu biết, vốn nghề, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp sâu sắc, xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đồng chí đề nghị các cấp uỷ tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội quan tâm hơn nữa tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ quan báo chí của tỉnh phát triển.
Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.
Tại Lễ Kỷ niệm, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng và phát triển các cơ quan báo chí của tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga trao Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các cá nhân có thanh tích trong xây dựng và phát triển các cơ quan báo chí.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Ma Thế Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Tại Lễ kỷ niệm, đại diện các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Tuyên Quang, các nhà báo tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng đã phát biểu. Báo Tuyên Quang online xin giới thiệu ý kiến phát biểu của các đồng chí tại buổi lễ:
Nhà báo Nguyễn Văn Mạch
Nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
Tuyên Quang: Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến - Dấu ấn lịch sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Tổng hợp các yếu tố nhân hòa, thiên thời địa lợi, tỉnh miền núi Tuyên Quang, nơi có nhiều dân tộc cư trú, trở thành trung tâm chỉ đạo trong Cách mạng Tháng Tám và Kháng chiến chống thực dân Pháp.
Quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác và Trung ương Đảng luôn luôn qua báo chí để chuyển tải chủ trương đường lối cách mạng, đồng thời qua báo chí thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Ở Khu Giải phóng, từ khi thành lập- tháng 6 đến tổng khởi nghĩa- Tháng 8 năm 1945 những tờ báo cách mạng xuất bản trong vùng địch còn kiểm soát như báo: Sự thật, Báo Cứu quốc được lưu hành công khai trong, tuy số lượng chưa nhiều.
Phân khu ủy Nguyễn Huệ trong thời gian phát triển cở sở, tuyên truyền vận động quần chúng tham gia cách mạng, tích cực xây dựng lực lượng vũ trang tiến tới khởi nghĩa Thanh La đã đổi tên báo “Bắc Sơn”- tờ báo ra đời trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thành báo “Kháng Nhật”. Măng séc tờ báo chính là nhiệm vụ của cách mạng.
Trường Quân Chính kháng Nhật Khuổi Kịch, gấp rút đào tạo cán bộ để tỏa đi các địa phương chỉ huy khởi nghĩa có báo tường.
Bác đến giảng bài, đọc và góp ý cho từng bài báo.
Trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945, tổ điện đài tốc ký bản tin Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. Tổng Bí thư Trường Chinh giao nhà báo Trần Huy Liệu- người đã làm báo “Suối reo” ở nhà ngục Sơn La:
- Khẩn trương thảo mệnh lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc! Yêu cầu súc tích, hào hùng mà ngắn gọn.
Niềm hứng khởi trào dâng nhà báo viết liền một mạch. Tổng Bí thư đọc bản dự thảo, không ngửng lên, nói:
- Tốt lắm. Để tôi chuyển Bác cho ý kiến.
Cầm bản dự thảo, Bác hỏi ngay:
Bác đưa lại và nói:
- Các chú viết thế này tốt rồi, chuyển bộ phận ấn loát in gửi hoả tốc đi các nơi. Đó là Quân lệnh số 1. Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam không có bài báo thứ hai nào như thế.
Những ngày ở Tân Trào lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, Bác đã nhận định, sắp tới, nhân dân ta khó tránh khỏi phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thực tế lịch sử đã xảy ra đúng như nhận định của Bác.
Những ngày cuối tháng 12 năm 1946, trước tối hậu thư đòi ta phải đầu hàng, Bác và Thường vụ Trung ương quyết định phát động toàn dân đứng lên kháng chiến. Đồng thời đề ra đường lối cho cuộc kháng chiến là: Trường kỳ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến - Kháng chiến trên mọi mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Và khẳng định: Kháng chiến nhất định thắng lợi.
Thực hiện đường lối kháng chiến, Bác đề ra quyết sách: Từ Hà Nội - ngàn năm văn hiến “dời đô” đến Tuyên Quang- nơi trước đó là thủ đô Khu Giải phóng. Trong khi Trung đoàn Thủ đô cùng tự vệ thành Hà Nội chiến đấu với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thì cơ quan đầu não, các bộ, ngành, chủ lực quân, vật tư, máy móc, kho tàng, gạo, muối... nhanh chóng di chuyển lên Việt Bắc, trong đó vùng lõi là Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang. Không có thành cao hào sâu thời trung cổ, Thủ đô kháng chiến được bảo vệ bởi lòng dân yêu nước và núi rừng sông suối điệp trùng “rừng che bộ đội rừng vây quân thù”.
Để có thể vận hành phát sóng, xuất bản báo chí, thiết bị máy móc, vật tư in ấn, giấy mực, con chữ v.v... đồng thời được chuyển lên Tuyên Quang trong cuộc “dời đô” nói trên.
Tại thủ đô Kháng chiến, là Chủ tịch nước, là Thủ tướng Chính phủ, Bác chỉ đạo tổ chức, sắp xếp các cơ quan báo chí.
Bộ Thông tin tuyên truyền đổi thành Nha Thông tin (tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich thuộc Bộ Nội vụ do bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng làm Tổng Giám đốc).
Nha Thông tin làm nhiệm vụ khai thác, thu thập tư liệu chuyển đến Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính Phủ phục vụ hoạch định đường lối, quyết sách trong từng giai đoạn. Đồng thời phát tin bài cổ vũ toàn dân hăng hái tham gia kháng chiến.
Cán bộ thông tin, văn hoá văn nghệ, bám sát thực tế, hành quân cùng bộ đội dân công, ra tận chiến hào, phản ảnh kịp thời cuộc chiến đấu gian khổ hào hùng của dân tộc.
Nha Thông tin đặt trụ sở lần lượt ở Kim Phú, Chân Sơn, Kháng Nhật, Minh Thanh, Thái Bình, Trung Yên, Thượng Ấm. Ghi nhiều dấu ấn là thôn Trung Tâm xã Kháng Nhật và Xóm Mới xã Minh Thanh.
Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời cùng ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đồng chí Trần Lâm làm Giám đốc kiêm Tổng Biên tập. Đài có hơn 50 cán bộ, nhân viên làm việc trong các bộ phận: Biên tập tiếng Việt, Tuyên truyền đối ngoại (có tổ biên tập tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Khơ me, tiếng Lào), Phát thanh viên, Ca nhạc, Phát điện, Kỹ thuật phát sóng, Phòng bá âm, Vô tuyến điện.
Tình hình chiến sự lan rộng, Đài chuyển đến chùa Trầm (từ 20-12-1947 đến 3-3- 1947). Tại địa điểm này Bác đọc Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Ngày 4-3-1947 chuyển đến Phú Hộ. Ngày 7-4-1947 chuyển đến thị xã Tuyên Quang. Vào 15h, cùng ngày, Đài phát chương trình đầu tiên trên đất Thủ đô Kháng chiến.
Do máy bay địch đã thám thính ra địa điểm phát sóng nên Cục Thông tin Bộ Quốc phòng lập tức chuyển máy móc thiết bị đến khu rừng thôn Đa Năng xã Tú Thịnh. Quá trình di chuyển Đài bố trí hai bộ phận thay nhau phát sóng, không để Tiếng nói Việt Nam bị gián đoạn. Hàng ngày, Đài phát sóng lúc 6h, bản tin tiếng Việt , 30 phút. Sau đó là các bản tin tiếng nước ngoài. Từ 9 h đến 11h là bản tin thời sự đọc chậm. Thời kỳ đầu cũng như trong suốt cuộc kháng chiến Đài gặp rất nhiều khó khăn: Chỉ có máy phát sóng 500 oát, cán bộ kỹ thuật tìm cách khắc phục bằng cách lợi dụng địa hình đặt ăng ten sóng ngắn và phát cùng lúc nhiều sóng thích hợp nên ở nơi xa đều bắt được tương đối tốt. Do hệ thống ghi âm và đĩa mềm bị hỏng nên suốt thời gian kháng chiến mỗi khi đến chương trình phát song thì dàn hợp xướng tập trung tại phòng bá âm đàn, hát trực tiếp trên sóng phát thanh. Các chương trình thời sự cũng được đọc trực tiếp, không qua hệ thống ghi âm.
Ngày 19- 5-1947 Đài chuyển đến thị xã Bắc Cạn, rồi chuyển lên Ba Bể. Ngày 2-2-1948, Đài chuyển về Đồng Mộc, xã Trung Sơn.
Việt Nam Thông tấn xã ra đời ngày 15-9-1945, ngày mà đài vô tuyến Bạch Mai phát đi Bản Tuyên ngôn độc lập bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp, Anh công bố với toàn dân và thế giới sự ra đời nước Việt Nam mới. Tổ chức Việt Nam Thông tấn xã ra có Ban biên tập tin các bộ phận: Nghiên cứu, Tư liệu, Điện vụ, Điện ảnh - Nhiếp ảnh. kỹ thuật, In và Phát hành. Việt Nam Thông tấn xã làm nhiệm vụ khai thác, thẩm định thu thập các nguồn thông tin, phát tin đối ngoại, tin trong nước, tin thế giới, tin phổ biến, tin tham khảo. Qua tin tức, bản tin, tạp chí phát hành phản ánh cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc trên mọi mặt trận, trên khắp các chiến trường; làm tốt công tác tuyên truyền động viên quân dân cả nước thi đua giết giặc lập công; truyền đến mọi tầng lớp nhân dân chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ. Đồng thời cung cấp kịp thời diễn biến tình hình ngoài mặt trận đến Bác Hồ, Trung ương. Việt Nam Thông tấn xã cũng đã góp phần quan trọng làm cho thế giới hiểu về cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Qua đó tranh thủ sự đồng tình trên toàn thế giới.
Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hợp nhất Nha Thông tin và Vụ Văn nghệ thành Nha tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng phủ, nhà thơ Tố Hữu Tổng làm giám đốc. Và sắc lệnh đổi bộ phận in và phát hành thành doanh nghiệp quốc gia, lấy tên là Nhà in Quốc gia.
Báo Nhân Dân: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quyết định: Xuất bản một tờ báo, kế tục sự nghiệp báo Sự thật lấy tên là Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng.
Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam. Báo do đồng chí Hoàng Tùng phụ trách. Số 1 báo Nhân dân xuất bản tại Vinh Quang (Kim Bình). Ngày 20-7-1951, Bộ chính trị quyết định thành lập Ban biên tập Báo Nhân Dân gồm các đồng chí Trường Chinh (Chủ nhiệm), Phạm văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quang Huy.
Báo Cứu Quốc do Mặt trận Việt Minh chủ trương xuất bản từ năm 1941. Cách mạng tháng Tám thành công Cứu Quốc là cơ quan thông tin đại chúng lớn nhất, là tiếng nói của Trung ương Đảng, Chính quyền, Mặt trận. Báo ra hàng ngày, các chuyên mục chính là xã luận, bình luận,tin tức trong nước và thế giới. Báo Cứu Quốc đặt tòa soạn ở Hợp Thành, Kiên Đài, Tân Trào.
Báo Tiền phong và Phụ san Thiếu niên thuộc Trung ương đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt nam. Tòa soạn đặt tại Xuân Quang, Lang Quán Báo Phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tòa soạn tại Xuân Quang, Phúc Thịnh, Tân Trào.
Nội san Rèn luyện của nha Công an, ra đời tháng 2 -1948 (tiền thân An ninh nhân dân)
Tập san giáo dục của Bộ Quốc gia Giáo dục đóng ở Yên Nguyên.
Tạp chí Văn nghệ thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam, tòa soạn tại Trung Môn .
Thực tế cuộc kháng chiến cho thấy nhân dân Tuyên Quang góp phần vào thành công, phát triển báo chí cách mạng tham gia xây dựng nhà cửa các tòa soạn, làm công nhân vận chuyển phát hành và nhất là bảo vệ an toàn trung ương, Bác, ban biên tập, phóng viên biên tập viên các cơ quan báo chí...
* Trong hơn 6 năm trên đất Tuyên Quang, Bác trực tiếp hoạt động báo chí viết bài, trả lời phóng vấn...
Tháng 4 năm 1949: Bác viết thư gửi học viên lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng: “Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại là các bạn chưa thành công. Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung. Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo. Các bài báo phải giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, thiết thực, hoạt bát... cách sắp đặt các bài, cách in phải sạch sẽ, sáng sủa. Các báo còn khuyết điểm như tuyên truyền không kịp thời, chính trị suông nhiều, không biết giữ bí mật, hay dùng chữ Tàu và nhiều khi dùng không đúng. Khi viết xong một bài tự mình hải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận”.
Đầu tháng 6, năm 1952, dự cuộc họp các cán bộ tuyên truyền, báo chí Việt Bắc. Bác nói: Báo của ta là báo của nhân dân, phải nói thật với dân. Thổi phồng khó khăn làm dân sợ, dân hoang mang là sai. Nhưng ngược lại nói quá dễ dàng, tưởng để động viên nhưng khi dân thấy sự thật không đúng như thế, dân không tin ta nữa, không xem báo nữa! Báo không còn tác dụng nữa thì gọi là báo “lá cải” vì nó không có giá trị bằng lá rau cải. Muốn viết trung thực thì phải đến tận nơi, phải nghiên cứu, phải suy nghĩ nên viết cái gì và viết như thế nào. Phải nhớ, viết khó hơn nói nhiều, vì trên trang giấy trắng mực đen, lại trên nhiều bản lưu truyền và tồn tại lâu dài nên càng phải thận trọng. Ngày 17 tháng 8, năm 1952, tại lớp chỉnh Đảng Trung ương ở Tuyên Quang, Bác giảng bài về cách viết: Trước khi viết bài phải nhớ là viết vì mục đích gì? Viết cho ai và viết cái gì. Viết để làm gì? Viết cũng như mọi việc khác, phải có chí, chớ dấu dốt.
Ngày 24 tháng 9 năm 1952, dự họp Bộ Chính trị, Bác yêu cầu: Cán bộ cao cấp cần viết bài cổ động phong trào thi đua gửi đăng báo Đảng và lưu ý những bài báo cổ động thi đua cần viết ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề chủ chốt nhất, không nói nguyên tắc. Nhiều bài báo như Dân vận khéo, Bệnh tự kiêu, tự ái, Thuốc Đắng dã tật, nói thật mất lòng và loạt bài về Cần, Kiệm, Liêm, Chính... nêu đạo đức mà đảng viên và người yêu nước phải rèn luyện hàng ngày.
Ngày 10-5-1947. Bác trả lời phóng viên báo L/Humanité: Chúng tôi khao khát hòa bình. Chỉ còn tùy thuộc vào quyết tâm của Chính phủ Pháp mà thôi!
Ngày 8-12-1947, Bác trả lời phỏng vấn các nhà báo Việt Nam và nước ngoài về việc gặp gỡ giữa Vĩnh Thụy với Cao ủy Pháp Bollar: Chính phủ và nhân dân ta rất mong cố vấn Vĩnh Thụy không có những hành động trái ngược với những lời cố vấn đã thề trước Tổ quốc và trước đồng bào. Dù sao vận mệnh của dân tộc sẽ không vì một người hoặc một nhóm người mà thay đổi.
Tháng 3- 1949. Trả lời phóng viên hẵng Telere Standley về những câu hỏi
Việt Nam: Pháp công nhận Việt Nam thống nhất thực sự và độc lập thực sự thì chiến tranh sẽ lập tức chấm dứt.
Tại chiến khu Việt Bắc, “Bạn chiến đấu” là một tờ báo bằng tiếng Pháp. Báo được giao cho một hàng binh phụ trách, phát hành vào hàng ngũ binh lính địch, nhằm giúp họ hiểu rõ về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Một lần phóng viên của báo phỏng vấn Bác:
- Thưa Chủ tịch, điều gì Ngài mong ước nhất?
- Điều mong ước nhất của tôi là nền độc lập của nước Việt Nam và của tất cả các nước khác trên toàn cầu.
- Thưa Chủ tịch, Ngài sợ điều gì nhất?
- Tôi chẳng sợ gì cả. Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì./.
Nhà báo Ngô Thị Thu Hà
Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Tuyên Quang
Mỗi người làm báo cần chủ động thích ứng, thay đổi tư duy, cách thức hoạt động
Trải qua tròn một thế kỷ xây dựng và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử. Từ tờ báo “Thanh Niên” do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1925 đến nay, báo chí nước ta đã trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ ấy, báo chí Tuyên Quang tự hào đã và đang có những đóng góp xứng đáng.
Báo Tuyên Quang đã trải qua 60 năm hình thành và phát triển, luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng cơ quan báo Đảng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.
Những năm gần đây, Báo Tuyên Quang đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện top đầu trong số các báo Đảng địa phương; giữ vững định hướng chính trị, đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh; đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo Nhân dân và tổ chức tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo, vì cộng đồng.
Trong 5 năm (2019 - 2023), Báo đều có Giải thưởng toàn quốc về Xây dựng Đảng – Giải Búa liềm vàng, với 3 năm giải B, 1 năm giải C và 1 năm giải Khuyến khích. Tập thể Báo được tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc trong tham gia Giải thưởng.
Ngoài ra, Báo còn được nhiều giải báo chí khác như Giải Báo chí quốc gia (2022, 2023), Giải Diên Hồng (2022), Giải Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021) và nhiều giải khác của các cơ quan, Bộ, ngành trung ương.
Năm 2023, Báo Tuyên Quang được Bộ Thông tin truyền thông đánh giá thuộc TOP 10 cơ quan báo chí tiên phong trong số 143 cơ quan địa phương của cả nước về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Tòa soạn đã được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang những năm qua cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình đã bám sát định hướng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các chương trình phát sóng đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, nhiều mục, chuyên mục, chuyên đề được mở mới và có nội dung hấp dẫn; ngày càng được đông đảo khán, thính giả quan tâm theo dõi, được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Đài thường xuyên đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động chuyên môn, trong đó chú trọng đổi mới công tác sản xuất, phát sóng chương trình, nghiên cứu, ứng dụng hợp lý hóa các hệ thống thiết bị; thực hiện các biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật thực hiện phát sóng kênh truyền hình Tuyên Quang theo tiêu chuẩn độ nét cao (HDTV) trên vệ tinh,chú trọng ứng dụng các phần mềm tiên tiến; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tác phẩm và chương trình.
Đài liên tục đoạt giải tại Liên hoan truyền hình toàn quốc hàng năm, đoạt 3 giải Búa liềm vàng toàn quốc, 2 giải Diên Hồng, 2 giải về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 4 giải về Thông tin đối ngoại và nhiều giải khác của các Bộ, ngành Trung ương và giải báo chí tỉnh.
Hằng năm, Đài đuợc xếp loại Hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đài đã được tặng Huân Chương Lao Động hạng Ba, Hạng Nhì. năm 2024 được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang tặng Bằng khen đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền.
Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, những thành công và phát triển của báo chí tỉnh nhà có được là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Cả Báo và Đài đều đã được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở mới, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động báo chí. Mỗi bước đường phát triển, mỗi lúc khó khăn hay khi thành công, chúng tôi đều nhận được sự quan tâm sâu sát, khích lệ kịp thời, hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Chúng tôi vô cùng biết ơn và tự hào về điều đó, coi đó là nguồn động viên lớn để báo chí địa phương tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tự hào về những kết quả trong chặng đường đã qua, báo chí Tuyên Quang đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Hai cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh đã được hợp nhất thành Báo và Đài PTTH tỉnh, tới đây tiếp tục hợp nhất với Báo Hà Giang. Trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc này, những người làm báo Tuyên Quang nhận thức việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí – truyền thông là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển, có thêm sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ.
Ghi nhớ phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị công bố quyết định hợp nhất Báo và Đài ngày 5/6 vừa qua, và chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khi đến chúc mừng Báo và Đài PTTH tỉnh chiều 19/6; những người làm báo Tuyên Quang nhận thức việc hợp nhất không chỉ đơn thuần là thay đổi tên gọi mà còn là bước chuyển đổi căn bản về tư duy báo chí, phương pháp tổ chức sản xuất và định hướng phát triển dài hạn; đặc biệt trong bối cảnh báo chí cả nước đang chuẩn bị bước vào thế kỷ thứ hai, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển.
Ban biên tập Báo và Đài PTTH tỉnh nhận thức sâu sắc rằng, trong bối cảnh này, cơ quan báo và mỗi người làm báo cần chủ động thích ứng, thay đổi tư duy, cách thức hoạt động. Cụ thể, sẽ chú trọng vào một số nội dung sau:
Tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của Nhân dân địa phương.
Giữ vững vai trò định hướng dư luận, phản bác các thông tin sai lệch, tiêu cực trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.
Chủ động đổi mới mô hình tổ chức và sản xuất nội dung theo hướng đa nền tảng, tích hợp giữa báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, để tạo ra các sản phẩm báo chí hiện đại, hấp dẫn, phù hợp với xu thế truyền thông mới.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, sử dụng công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong báo chí, đồng thời giữ vững đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị.
Tăng cường mối đoàn kết thống nhất, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong cơ quan hợp nhất, xây dựng quy trình vận hành linh hoạt, gắn kết, tránh chồng chéo, phát huy tối đa sức mạnh của từng cá nhân và bộ phận.
Chúng tôi tin rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết – trách nhiệm – đổi mới, báo chí tỉnh nhà sẽ vượt qua được giai đoạn chuyển đổi đầy mới mẻ và có những khó khăn này, khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.
Chúng tôi cũng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Ban Biên tập, với ý thức chính trị và lòng yêu nghề của mỗi người làm báo; cùng sự quan tâm đồng hành của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo công chúng báo chí trong và ngoài tỉnh, báo chí tỉnh nhà sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của địa phương, cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển của đất nước.
Nền Báo chí Cách mạng Việt Nam đã tròn 100 năm tuổi, tròn một thế kỷ – một hành trình vẻ vang, oanh liệt và đầy tự hào. Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực lớn để những người làm báo hôm nay tiếp tục nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, xứng đáng với di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam và các thế hệ nhà báo tiền bối.
Vui mừng và tự hào kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, mỗi người làm báo nguyện gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi của nghề báo, đó là: trung thực – nhân văn – vì dân – vì nước; tiếp tục đổi mới, phát triển báo chí hiện đại, bản sắc, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.
Một lần nữa, tôi xin thay mặt Ban biên tập Báo và Đài PTTH Tuyên Quang kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để báo chí tỉnh nhà tiếp tục phát triển.
Xin kính chúc các nhà báo lão thành và toàn thể anh chị em đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, niềm tin và tâm huyết để tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp làm báo vẻ vang của chúng ta.
Nhà báo Trần Bích Thảo
Phòng Biên tập, Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Tuyên Quang
Nhà báo trẻ tích cực đổi mới, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số
Tròn một thế kỷ đã trôi qua, báo chí luôn luôn chuyển mình cùng thời cuộc, từ những trang báo in đơn sơ đầu tiên cho tới những thông tin được số hóa như hiện nay.
Và trên hành trình đó luôn có những nhà báo góp 1 dòng chảy mạnh mẽ, bền bỉ, kiên định và nhân văn để báo chí Cách mạng Việt Nam luôn phản ánh thông tin trung thực, kịp thời và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những người làm báo chân chính đồng hành cùng mọi bước tiến của đất nước, bằng tất cả nhiệt huyết với nghề, bằng trách nhiệm với toàn xã hội.
100 năm là một hành trình đầy tự hào. Là một nhà báo trẻ, tôi nhận thức sâu sắc được sứ mệnh chính trị của mình và phải thực hiện sứ mệnh đó bằng những sản phẩm báo chí chất lượng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Đó là sự thay đổi trong thói quen tìm kiếm, tiếp nhận thông tin của độc giả, khán thính giả. Họ có vô số những cơ hội tiếp cận các thông tin thông qua các nền tảng mạng xã hội, qua các ứng dụng, các thiết bị internet. Hay nói cách khác là báo chí chính thống đang phải cạnh tranh với vô vàn những luồng thông tin cả về chất lượng và tốc độ, cách thức đưa tin.
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo mang đến nhiều thách thức nhưng cũng có không ít cơ hội cho những người làm báo. Nhà báo hiện nay có thể được hỗ trợ bằng rất nhiều những công cụ hữu ích, không chỉ về mặt thiết bị mà còn có trí tuệ nhân tạo, giúp nhà báo trong khâu tìm kiếm thông tin, gợi ý sản xuất nội dung, thậm chí là tìm hiểu thị hiếu các đối tượng độc giả, khán thính giả.
Những sự đổi mới về mặt công nghệ thời nay hỗ trợ cho nhà báo rất nhiều trong sáng tạo nội dung, tuy nhiên có một yếu tố quan trọng đó là sự sáng tạo và làm chủ công nghệ của mỗi nhà báo.
Nói đến đổi mới sáng tạo thì với những người làm báo hiện nay, đặc biệt với những nhà báo trẻ như chúng tôi, điều đó không chỉ còn là xu hướng, là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết, tất yếu. Bởi lẽ nếu không đổi mới sáng tạo thì không thể giữ chân, không thể thu hút được độc giả, khán thính giả.
Quyết tâm có, nhưng để thật sự có sự đổi mới sáng tạo và làm nên một tác phẩm báo chí chất lượng thật sự hấp dẫn cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì đó phải là sự thay đổi ngay từ tư duy làm báo, phải dám thay đổi, phải dám làm điều mới mẻ. Nói cách khác là dám bước ra khỏi vùng an toàn, từ bỏ cách viết, cách làm theo lối mòn. Và tất nhiên mọi sự thay đổi đều có khả năng là gặp thất bại, thế nhưng chúng ta phải mạnh dạn đối mặt. Mỗi lần thất bại sẽ là một bài học.
Và hành trình đổi mới sáng tạo đó gắn liền với hành trình học hỏi. Học để nắm bắt, để làm chủ công nghệ, biến những thế mạnh mà khoa học công nghệ mang lại trở thành lợi thế của mình.
Tỉnh Tuyên Quang nói riêng, cả đất nước nói chung đang ở trong giai đoạn có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Đảng ta đang tiến hành những chủ trương lớn, trong đó có việc sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Đây không chỉ là sự kiện chính trị đơn thuần mà còn là sự thay đổi, là thử thách lớn về cả nhận thưc, tâm thế và hành động.
Điều này đòi hỏi những nhà báo như chúng tôi phải là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền chính xác, kịp thời và góp phần định hướng dư luận xã hội. Là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân. Thông qua các tác phẩm báo chí để người dân hiểu, đồng thuận với những chủ trương lớn này.
Năm 2025 là cột mốc vô cùng đặc biệt kỷ niệm 100 năm báo chí CMVN. Chúng tôi - những người làm báo hôm nay luôn mang trong mình niềm tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc, nỗ lực rèn luyện để viết tiếp chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.
Chúng tôi sẵn sàng thích nghi với những thay đổi, rèn luyện bản thân trở thành những nhà báo đa phương tiện. Đặc biệt, sau khi Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang hợp nhất, chúng tôi tin rằng mô hình báo chí đa phương tiện sẽ càng phát huy được thế mạnh, chúng tôi quyết tâm sẽ mang đến cho công chúng những tác phẩm báo chí chất lượng.
Là một nhà báo trẻ, tôi cũng nhận thức được rằng hành trình này chắc chắn là có nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nhiệt huyết với nghề, bằng khát vọng cống hiến thì chúng tôi sẽ làm được.
Đặc biệt, chúng tôi luôn mong muốn có sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành của các nhà báo lão thành và sự tin tưởng của độc giả, khán thính giả. Đó sẽ là động lực cho những nhà báo trẻ như chúng tôi nỗ lực phấn đấu và làm tốt sứ mệnh cao cả của những người làm báo: phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể những người làm báo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ trọn lửa nghề trong tim.
Gửi phản hồi
In bài viết