Liên hoan các làng văn hoá du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc năm 2023

- Ngày 23-9, Ban Tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên  tổ chức Liên hoan các làng văn hoá du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc năm 2023. Tham gia có đại diện lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch các tỉnh và gần 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ Làng văn hóa du lịch cộng đồng tiêu biểu của 6 tỉnh Việt Bắc: Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Việt

Các tỉnh Việt Bắc có tiềm năng lớn để khai thác phát triển du lịch, trong đó nổi bật là nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử phong phú, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng. Hiện nay, các tỉnh Việt Bắc đã hình thành và phát triển nhiều mô hình làng văn hoá du lịch, điểm du lịch cộng đồng để đón và phục vụ khách du lịch.

Đến tham gia Liên hoan có 6 làng văn hoá du lịch cộng đồng tiêu biểu của 6 tỉnh Việt Bắc gồm làng văn hóa du lịch thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang); Làng văn hóa du lịch Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn); Làng văn hóa du lịch  Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Khuổi Ky, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng); Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Làng văn hoá du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Tiết mục khai mạc chương trình. Ảnh: Quốc Việt

Tại Liên hoan, các đoàn thể hiện các phần thi: biểu diễn văn nghệ; trình diễn trang phục dân tộc; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá du lịch.

Phần thi trang phục dân tộc của đoàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quốc Việt

Màn biểu diễn hát giao duyên dân tộc Tày của đoàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quốc Việt

Tái hiện màn cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao Tiền, làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang).
Ảnh: Quốc Việt

Màn biểu diễn của đoàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Quốc Việt

Màn múa hát của đoàn tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Quốc Việt

Màn biểu diễn trang phục dân tộc của tỉnh Cao Bằng.  Ảnh: Quốc Việt      

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C cho nội dung biểu diễn văn nghệ xuất sắc; 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C cho nội dung trình diễn trang phục dân tộc; 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C cho nội dung thi tuyên truyền quảng bá du lịch.

Đối với Giải toàn đoàn, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đơn vị Làng văn hóa du lịch Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn); trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao giải Nhất cho Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Quốc Việt      

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV năm 2023. 

          

  Tin: Giang Lam

Tin cùng dòng sự kiện