Tên gọi mới, sức sống mới

- Tuyên Quang đang bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Từ 134 xã, phường, thị trấn, tỉnh sẽ thành lập 48 đơn vị hành chính mới (43 xã, 5 phường). Điều đáng chú ý và nhận được sự đồng thuận cao trong dư luận chính là chủ trương đặt tên cho các xã, phường mới, không chỉ đơn thuần là sự sáp nhập cơ học mà còn là quá trình "thổi hồn" vào từng tên gọi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân.

Hợp lòng dân

Mới đây, HĐND tỉnh thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất với tỉnh Hà Giang. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang. Theo nghị quyết, tỉnh Tuyên Quang tiến hành sắp xếp 134 xã, phường, thị trấn hiện có để thành lập mới 48 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời giữ nguyên 3 đơn vị hành chính cấp xã là Trung Hà, Hùng Đức, Kiến Thiết​. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 51 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 46 xã và 5 phường.

Người dân thôn 5, xã Quý Quân (Yên Sơn) đồng tình cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh lấy ý kiến nhân dân đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, trong đó có nội dung đặt tên mới sau sắp xếp. Tinh thần chung của người dân là đồng thuận, ủng hộ cao với các phương án sắp xếp, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng vào một bước phát triển mới sau sáp nhập.

Các xã phường đều thay đổi từ diện tích đến tên gọi mới. Thay vì những cái tên khô khan, mang tính số hóa, Tuyên Quang đã quyết định hướng đến những tên gọi giàu ý nghĩa lịch sử, văn hóa, khơi gợi niềm tự hào về truyền thống và phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương. Đây được xem là một quyết định "rất nhân văn, thể hiện sự cầu thị" như nhận định từ giới chuyên gia và đông đảo người dân. Bởi lẽ, từ xa xưa, việc đặt tên đã mang trong mình những kỳ vọng, những gửi gắm thiêng liêng của cha ông đối với thế hệ sau.

Ông Trần Thế An, thôn Trung Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) chia sẻ: "Tôi rất ủng hộ cách đặt tên mới, thành lập xã Yên Sơn trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã Tứ Quận, Lang Quán, Chân Sơn và thị trấn Yên Sơn. Tên Yên Sơn rất ý nghĩa, là một phần ký ức huyện lỵ cũ, một sợi dây kết nối chúng tôi với mảnh đất thân thương này”.

Các tên xã, phường ấn tượng ở Tuyên Quang như Tân Trào, Minh Thanh, Bình Ca, Hồng Thái, Kiên Đài, Kim Bình… được người dân rất đồng tình ủng hộ vì hay, có yếu tố lịch sử, văn hóa gắn liền với đất, người, xứ sở. Bởi đó không chỉ là một cái tên, mà còn là niềm tự hào, là sợi dây kết nối các thế hệ.

"Tên gọi có sức mạnh, nó khơi dậy ký ức, định hình bản sắc" - Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thị Minh, thôn Chè Hon, xã Kiên Đài (Chiêm Hoá). Bà bày tỏ sự phấn khởi khi tỉnh nhà đặc biệt chú trọng đến việc thu thập ý kiến của người dân trong quá trình đặt tên. Bà chia sẻ: “Kiên Đài, nơi suốt những năm từ 1949 đến 1951, Bác Hồ, Bác Tôn, Tổng Bí thư Trường Chinh và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ cùng nhiều cơ quan, ban, ngành, đơn vị trung ương đã ở và làm việc để lãnh đạo kháng chiến và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đối với người dân quê tôi, hai tiếng Kiên Đài là quê hương gắn bó máu thịt, đã in đậm và ăn sâu trong tâm thức, niềm tự hào của mỗi người dân”.

Kỳ vọng tương lai

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mạch, người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Cách tiếp cận của Tuyên Quang trong việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới là một hướng đi mang tính chiến lược và bền vững. Tên gọi không chỉ là một danh xưng mà còn là một “mã văn hóa, lịch sử”, một “ngân hàng ký ức” của cộng đồng. Những tên gọi giàu ý nghĩa lịch sử, văn hóa sẽ khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc xây dựng quê hương".

Tên đất tên làng gắn với tâm thức mỗi người dân.

Người dân Tuyên Quang đặt nhiều kỳ vọng vào những thay đổi tích cực mà các đơn vị hành chính mới mang lại. Ông Nguỵ Văn Thận, Nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ chia sẻ, vừa qua, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, việc sắp xếp xã, phường với tên gọi mới. Sự đồng thuận cao trong quá trình đặt tên mới là một yếu tố then chốt, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của Tuyên Quang. Khi tên gọi mới vừa "đẹp" về âm hưởng, vừa "ý nghĩa" về nội hàm, lại "hợp" với tâm tư, nguyện vọng của người dân, nó sẽ trở thành sợi dây vô hình kết nối cộng đồng, tạo ra sự gắn bó và trách nhiệm chung trong việc xây dựng quê hương.

Những tên gọi được lựa chọn kỹ lưỡng trở thành “sức mạnh mềm”, góp phần quảng bá hình ảnh của Tuyên Quang, thu hút du khách và các nhà đầu tư. Chị Tạ Thị Tú Uyên, Giám đốc Ban Sản phẩm Dịch vụ, Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Viettravel là một doanh nhân yêu mến mảnh đất Tuyên Quang. Chị chia sẻ: “Chúng tôi quen thuộc với những địa danh du lịch, lịch sử gắn liền với đất và người, Tuyên Quang. Những cái tên quen thuộc như: Tân Trào, Kim Bình, Hồng Thái, Mỹ Lâm, Minh Thanh… gắn liền với những tua tuyến mà chúng tôi xây dựng khi đến Tuyên Quang”.

Việc đặt tên mới cho các xã, phường không chỉ dừng lại ở một quyết định hành chính mở ra những cơ hội mới cho sự đổi mới và hội nhập. Em Nông Văn Long, đoàn viên Chi đoàn Đồng Hương, Đoàn xã Phúc Thịnh (Chiêm Hoá) chia sẻ: “Em hy vọng tên gọi mới sẽ là một động lực tinh thần, giúp mọi người thêm gắn kết và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nó không chỉ là một cái tên mà còn là một lời nhắc nhở về những giá trị tốt đẹp của quá khứ và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị đó trong tương lai. Em tin rằng, với một "tên mới, vận hội mới", quê hương mình sẽ ngày càng tươi đẹp và rạng rỡ hơn”.

Việc đặt tên xã, phường không chỉ là một thủ tục hành chính mà đã trở thành một hành trình văn hóa, một biểu hiện sinh động của tinh thần "dân là gốc". Những tên gọi mới, thấm đượm tình đất, tình người, hứa hẹn sẽ trở thành niềm tự hào và là nguồn động lực to lớn cho sự phát triển bền vững của Tuyên Quang trong tương lai.

Giang Lam

Tin cùng dòng sự kiện