Trung Yên huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

- Trung Yên là xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Dương. Để đạt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp, tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhất là sự ủng hộ của người dân để thực hiện.

Nâng cao thu nhập

Trung Yên là một xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, môi trường chưa được đảm bảo. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm hơn 50%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 8,5 triệu đồng/người/năm. Để đạt chuẩn NTM, xã phải hoàn thành 19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí khó như giao thông, thu nhập, môi trường...

Nắm rõ lợi thế và khó khăn, trở ngại, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia.

Cán bộ, công chức xã Trung Yên cùng Nhân dân tham gia hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm.

Xã xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu hàng đầu trong xây dựng NTM. Địa phương quyết tâm thực hiện theo bộ tiêu chí về xã NTM đạt 45 triệu đồng/người/năm.  Giải pháp của xã là tập trung chỉ đạo người dân tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia học nghề để làm việc tại các khu công nghiệp, công ty trong nước và khuyến khích đi xuất khẩu lao động nước ngoài; thực hiện mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè của Hợp tác xã Ngân Sơn Trung Long, liên kết sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cà cuống, tinh dầu cà cuống của HTX Nông nghiệp Hoàng Ngân, chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP...

Anh Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Ngân Sơn Trung Long, xã Trung Yên cho biết: Đến nay, Hợp tác xã Chè Ngân Sơn Trung Long có 8 thành viên chính thức và hơn 40 hộ liên kết, với vùng nguyên liệu chè rộng hơn 20 ha. Bình quân mỗi năm, HTX xuất bán hơn 20 tấn chè khô các loại, doanh thu đạt hơn 700 triệu đồng. Sản phẩm chè của HTX đã được xuất bán đi nhiều tỉnh, thành và xuất khẩu sang Trung Đông. Thông qua việc liên kết, người dân được tiếp cận với các kỹ thuật canh tác tiên tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Điều này giúp họ tự tin hơn trong sản xuất, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập.

Hiệu quả mang lại từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã tạo nền tảng cải thiện thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội ở địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 11%.  

Tạo sự đồng thuận

Năm 2025, xã Trung Yên là 1 trong 5 xã cuối cùng của huyện Sơn Dương về đích NTM. Xã đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, huy động hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng NTM, với tổng kinh phí thực hiện trên 74 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp trên 3,2 tỷ đồng. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã dành nhiều nguồn lực hoàn thiện các công trình hạ tầng, giao thông, điện, trường... Đến nay, hệ thống đường trục thôn, liên thôn, đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được bê tông, nhựa hóa đạt 100%, bảo đảm đi lại thuận tiện.

Đồng chí Lương Đức Quy, Bí thư Chi bộ thôn Ao Búc cho biết: Phong trào xây dựng NTM  đã phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của người dân. Chúng tôi chú ý hơn đến cảnh quan môi trường, thu gom rác sạch sẽ. Trước đây, khi mở đường liên thôn, hơn 100 hộ dân ở thôn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp trên 100 triệu đồng. Hầu hết tuyến đường đều có sự đồng lòng của người dân cùng Nhà nước làm nên. Hiện tại, đường giao thông được thắp sáng, bảo đảm cho việc đi lại vào ban đêm thuận tiện hơn.

Để góp phần xây dựng NTM,  Đoàn xã Trung Yên đã triển khai nhiều công trình thanh niên thiết thực, ý nghĩa. Anh Đàm Văn Tuấn, Bí thư Đoàn xã Trung Yên cho biết, Đoàn xã đã tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện 3 tuyến đường thắp sáng đường quê dài 2 km tại thôn Trung Long, Yên Thượng với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; phối hợp Trung ương Đoàn thực hiện bê tông hóa 200 m đường tại thôn Ao Búc; phối hợp Huyện đoàn xây dựng 1 nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 50 triệu đồng tại thôn Khuôn Đào. Bên cạnh đó, Đoàn xã trực tiếp huy động trên 900 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ngày  công thực hiện công trình, phần việc  xây dựng NTM.

Đồng chí Ma Văn Tụ, Chủ tịch UBND xã Trung Yên cho biết: Xây dựng NTM được chính quyền xã xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do đó, trong những năm qua, địa phương đã triển khai các phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong xây dựng NTM. Tăng cường công tác lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo 19 tiêu chí. Theo đó, xã đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai bằng nhiều hình thức, qua đó đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy đầy đủ, toàn diện nội lực và tiềm năng, sự sáng tạo của Nhân dân; khuyến khích Nhân dân chủ động, tích cực tham gia với vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng và thi công các công trình phúc lợi của địa phương.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, đến nay, Trung Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, về đích sớm hơn dự kiến. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã.

Tuy nhiên, xã xác định xây dựng NTM là một quá trình liên tục, không có điểm dừng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững” - ông Ma Văn Tụ  khẳng định.

Bài, ảnh: Lý Thu 

Tin cùng dòng sự kiện