Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim

- Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một chiến dịch xây dựng đơn thuần mà còn là một hành trình tạo dựng niềm tin, vun đắp tình người và kiến tạo tương lai. Nó là minh chứng cho thấy, khi "mệnh lệnh của trái tim" được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, những điều kỳ diệu hoàn toàn có thể xảy ra, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người còn gặp nhiều khó khăn.

Xóa bỏ nhà tạm phải là mệnh lệnh cuộc sống

Năm 2025, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu đầy thách thức: xóa bỏ 6.928 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong số đó, có 4.525 hộ sẽ được xây mới nhà ở và 2.403 hộ được cải tạo, sửa chữa. Dự kiến, tổng kinh phí cần hỗ trợ cho chương trình này là trên 343 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã nhấn mạnh: Việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch phải là mệnh lệnh của cuộc sống mà chúng ta phải thực hiện. Lời khẳng định này thể hiện quyết tâm cao độ của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã sát sao chỉ đạo, chú trọng huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, kết hợp với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đóng góp từ gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Đồng thời, tỉnh tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, đóng góp kinh phí cho chương trình. 

Cụm thi đua các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc hỗ trợ, thăm gia đình anh Đặng Văn Toàn, thôn Ngòi Yên, xã Bằng Cốc xây nhà mới.

Tính đến giữa tháng 3, toàn tỉnh đã có 3.418 hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở, đạt 49,34% kế hoạch, tăng gần 1.000 nhà so với cuối tháng 2. Đây là thời điểm tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tăng nhanh nhất kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, với số lượng nhà chưa khởi công còn lại, tỉnh xác định cần phải tăng tốc hơn nữa. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 30/8/2025, 100% công trình sẽ hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh phải có 23 nhà khởi công mới.

Mái ấm mới, cuộc sống mới

Quá trình thực hiện tại nhiều địa phương đã chứng minh: chìa khóa để đạt được mục tiêu này không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính, mà còn ở sự vào cuộc quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ và đặc biệt là sự gần gũi, thấu hiểu với người dân. Ở nhiều nơi, tinh thần ấy đang được hiện thực hóa một cách mạnh mẽ, với quyết tâm biến "mệnh lệnh của trái tim" thành hành động cụ thể, mang lại mái ấm an toàn và tương lai tươi sáng hơn cho hàng ngàn hộ gia đình.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí, các tổ chức chính trị - xã hội còn tích cực huy động nhân lực, vật liệu để hỗ trợ người dân. Hình ảnh các đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh cùng nhau san nền, làm móng, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà đã trở nên quen thuộc với tinh thần “ai có gì giúp nấy”.

Huyện Na Hang năm 2025 cần làm mới 350 căn, sửa chữa 90 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Đến nay, huyện đã khởi công làm mới 215 căn, sửa chữa 53 căn. Đồng chí Nguyễn Trọng Đoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết: Khó khăn lớn nhất là việc thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân.

Có những hộ đã quen với nếp sống cũ, chưa thực sự tin tưởng vào chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, việc huy động kinh phí và vật liệu đôi khi gặp khó khăn. Để vượt qua những thách thức này, ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc tinh thần quyết liệt, không lùi bước trước khó khăn. Na Hang xác định, đây không chỉ là một nhiệm vụ hành chính mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người cán bộ đối với nhân dân.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một mục tiêu kinh tế - xã hội mà còn là một hành trình nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của người dân. Bài học kinh nghiệm từ những địa phương thành công cho thấy, sự gần gũi, thấu hiểu và chung tay góp sức chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu cao đẹp này.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng dòng sự kiện