Đón chờ mùa hoa lê Hồng Thái

- Mấy năm trước lãnh đạo huyện Na Hang liên tục lên xã Hồng Thái để khảo sát, chủ trương tổ chức Lễ hội mùa hoa lê. Bởi lễ hội này diễn ra vào đầu xuân năm mới, riêng có của huyện vùng cao Na Hang nhằm kích thích du lịch ngay từ những ngày đầu năm.

Tuy nhiên chủ trương thì có, song do dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức Lễ hội mùa hoa lê bị dừng lại. Tết Tân Sửu 2021 cả rừng hoa lê xã Hồng Thái nở bung, trắng muốt tuyệt đẹp. Du khách nghe tin đổ về thưởng ngoạn ngày một đông, tạo nên dấu ấn du lịch tự phát trong năm. Nhiều người sống bao năm ở Tuyên Quang chứ chưa nói ngoài tỉnh ngỡ ngàng khi lần đầu biết tới vẻ đẹp lãng mạn mùa hoa lê Hồng Thái. Qua theo dõi mùa hoa lê trên đài, báo, mạng xã hội, nhiều du khách tự nhủ, năm nay phải lên tận nơi chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn.

Mùa hoa lê Hồng Thái năm 2021 thật sự đã tạo nên cơn sốt với du khách.

Cũng chính vì sự kiện mùa hoa lê Hồng Thái năm 2021, mà Tết Nhâm Dần 2022 năm nay vườn hoa mận ở thôn Nà Héc, xã Yên Lập (Chiêm Hóa) lại tạo nên một cơn sốt bất ngờ. Qua đó nhiều du khách lại đang ngóng mùa hoa lê Hồng Thái năm 2022. Chị Bàn Thị Thương, dân tộc Dao tiền, chủ homestay Mác Cọp, thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang) cho biết, trước Tết, hoa lê trái vụ lác đác nở sớm, song đây chỉ là số ít cây. Do thời tiết vùng cao năm nay rét đậm, hoa lê đang ở giai đoạn ngậm nụ. Theo dự đoán của chị Thương, khoảng 15 - 20 ngày nữa hoa lê Hồng Thái bắt đầu nở đẹp. Hiện nay các nhà vườn, chủ homestay đang tất bật công đoạn chuẩn bị đón khách thưởng ngoạn mùa hoa lê. Một số khách ở xa đã gọi đặt phòng trước, báo hiệu du lịch Hồng Thái một năm khởi sắc, phục hồi thích ứng an toàn sau đại dịch.

Cây lê ở Hồng Thái không biết có từ bao giờ, nhưng trở thành cây đặc trưng biểu tượng của vùng khí hậu lạnh ở vùng cao. Nhiều vườn lê đã có tuổi đời cao, gắn bó với người dân Hồng Thái từ nhiều đời. Toàn xã Hồng Thái có 164 hộ trồng lê với diện tích trên 90 ha nằm rải rác ở 7 thôn, song nhiều nhất ở thôn trung tâm Khau Tràng. Anh Bàn Văn Liều, thôn Khau Tràng tâm sự, năm 2005, anh mạnh dạn đưa vào trồng 150 cây lê trên diện tích vườn của gia đình, đến nay vườn lê của anh đã cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn quả/năm, thu trên 30 triệu đồng. Chia sẻ thêm về kinh nghiệm trồng lê, anh Liều cho biết, nhờ nắm được thời điểm sinh trưởng và phát triển của cây, chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh lúc giao mùa cũng như áp dụng kỹ thuật để điều chỉnh các lứa quả trên cây sao cho phù hợp nên quả lê của gia đình anh luôn bảo đảm chất lượng và sản lượng. 

Ngoài bán quả, cây lê tạo cảnh quan đẹp cho du lịch Hồng Thái, nhất là từ năm ngoái lượng người lên đây chiêm ngưỡng những vườn hoa lê đẹp. Các chủ vườn có thu vé hợp lý, tạo nguồn thu nhập thêm cho các gia đình nên năm nay các hộ chú trọng cải tạo vườn lê đẹp, một số hộ tiếp tục trồng thêm mở rộng diện tích cây lê.

Dấu hiệu phục hồi du lịch đã khích lệ các công ty lữ hành du lịch trong và ngoài tỉnh mạnh dạn nhận đặt tua, trong đó có tua ngắm hoa lê Hồng Thái. Chị Nguyễn Quỳnh, du khách ở Hải Phòng khẳng định, năm nay nhất định phải cùng gia đình lên Hồng Thái chiêm ngưỡng hoa lê. Các thành viên gia đình chị đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin, thực hiện tốt 5K, trước khi đi, chị test nhanh Covid-19. Đi theo tua du lịch của công ty lữ hành, chị cùng đoàn làm thủ tục khai báo y tế tại địa phương nơi đến.

Với không gian du lịch vùng cao Hồng Thái mênh mông, thoáng đãng nên chị và gia đình khá an tâm. Hy vọng tua du lịch mùa hoa lê Hồng Thái năm nay sẽ ấn tượng, hấp dẫn du khách gần xa. 

Bài, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục