Du lịch thích ứng an toàn

- Trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các khu, điểm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái trên địa bàn tỉnh đã đón những lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh. Có thể khẳng định du lịch đang từng bước phục hồi, tạo đà cho một năm “bùng nổ”...

Đông đảo du khách tới xem, cổ vũ quá trình bay thử khinh khí cầu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành,
TP Tuyên Quang vào sáng 12-2.        Ảnh: Quang Hòa

Bay thử khinh khí cầu tại xã Thượng Lâm (Lâm Bình).   Ảnh: C.T.V

Khách du lịch trải nghiệm đi mảng nghe hát Then trên hồ Nà Nưa, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Các em nhỏ thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình) biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch. Ảnh: Quang Lê

 

Phụ nữ Dao Tiền duyên dáng bên cánh đồng hoa cải ở thôn Nà Mụ, xã Hồng Thái (Na Hang).   Ảnh: Quang Lê

Khách du lịch tham quan vườn hoa tại thôn Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình).   Ảnh: Quang Hòa

Cao Huy

Tin cùng chuyên mục