Giáo họ Trũng Lầu sống tốt đời đẹp đạo

- Những năm qua, giáo dân Giáo họ Trũng Lầu, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) luôn phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động chung của địa phương.

Đường vào khu dân cư của bà con Giáo họ Trũng Lầu, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) khang trang, sạch đẹp

Ông Đỗ Trung Sơn, Trưởng Ban giáo họ Trũng Lầu cho biết, giáo họ Trũng Lầu gốc ở Kim Sơn – Ninh Bình lên khai hoang từ những năm 1954, hiện giáo họ có 174 hộ với 650 nhân khẩu, tập trung sống ở thôn 6 và 7 của xã. Gần 70 năm sống trên quê hương thứ 2, đồng bào công giáo luôn được Đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào giáo dân tự do tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo.

Với tinh thần “Kính chúa, yêu nước” giáo họ luôn tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới…”. Đời sống của bà con giáo dân cũng được cải thiện về vật chất lẫn tinh thần và ngày càng được nâng lên. Bà con giáo dân an tâm, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm mà đời sống vật chất, tinh thần đồng bào công giáo được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/ người/ năm. Số hộ giàu, khá chiếm 75%, hộ nghèo còn 2 hộ. Có nhiều điển hình trong phát triển, sản xuất kinh doanh như: gia đình ông Đỗ Văn Nghĩa, thôn 6 với mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm, trồng lúa đặc sản dự hương và bắc thơm, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm. Gia đình chị Nguyễn Thị Thùy, thôn 7, chuyên các loại máy sản xuất nông nghiệp phục vụ bà con trong xã và các xã lân cận; chăn nuôi, trồng cây ăn quả như ổi, bưởi, mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Gia đình chị xây dựng nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ…

Ông Đỗ Trung Sơn, Trưởng Ban giáo họ Trũng Lầu, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) tuyên truyền chính sách khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế cho bà con giáo dân

Trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thông qua tuyên truyền, vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, bà con giáo dân chung sức thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tự nguyện hiến đất, đóng góp trên 350 triệu đồng làm 2,5km đường giao thông nông thôn, đường bê tông nội đồng; ủng hộ 450 ngày công lao động để làm nhà văn hóa, xây dựng các công trình phúc lợi; tổ chức ngày thứ 7 và chủ nhật vệ sinh đường làng ngõ, xóm; vận động 100%  hộ giáo dân đăng ký thu gom rác, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định không gây ô nhiễm môi trường; thành lập đội tự quản để giữ gìn an ninh trật tự thôn, đồng bào công giáo không có người vi phạm pháp luật.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa luôn được bà con giáo dân quan tâm.Giáo họ thành lập đội văn nghệ, đội bóng chuyền hơi thường xuyên tổ chức giao lưu vào các ngày lễ, tết, để tạo sự gần gũi, đoàn kết gắn bó mật thiết giữa người không có đạo với cộng đồng giáo dân trong xã. Qua bình xét năm 2022, có 100% hộ gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa và 3 năm văn hóa liên tục; giáo họ không có hộ sinh con thứ 3; 100 trẻ em là đồng bào công giáo được đến trường học tập đầy đủ.

Những hoạt động, đóng góp thiết thực của mỗi gia đình và từng cá nhân giáo họ Trũng Lầu, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) đã minh chứng cho tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục