Hoan nghênh, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông

Chiều 14/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa , người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương - một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nghiêm Giới Hòa. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc rất thành công, mở ra tầm cao mới cho quan hệ hai nước.

Chia sẻ về tình hình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông là một trong 3 đột phá chiến lược. 20 năm qua, Việt Nam chỉ có hơn 1.000km cao tốc, trong khi từ nay đến năm 2025 đặt mục tiêu phải có thêm 3.000km đường cao tốc và đến năm 2030 có 5.000 đường cao tốc.

Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc đến đầu tư, kinh doanh và thành công tại Việt Nam, trên tinh thần “hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro” giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Hai bên trao đổi kinh nghiệm.

Cho rằng các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương phù hợp nhu cầu, trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan và các đối tác tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, sớm mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, tham gia đấu thầu các dự án hạ tầng giao thông một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam, có cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm về chất lượng, tiến độ, không đội vốn và tuyệt đối chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí - đây là vấn đề được Việt Nam triển khai rất quyết liệt, hiệu quả trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi tiếp.

Ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam; bày tỏ mong muốn được tham gia các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam theo đúng tinh thần mà Thủ tướng đã chỉ đạo là chất lượng, tiến độ, không đội vốn và tuân thủ pháp luật.

Ông cho biết, Tập đoàn sẽ sớm thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương của Việt Nam.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục