Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh

- Ngày 20-4, tại thành phố Hà Giang, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức Hội nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, với chủ đề “Nghiên cứu, chuyển giao, dịch vụ xã hội đào tạo nguồn nhân lực và khởi nghiệp nông nghiệp”.

Tham dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; GS.TS)l Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hơn 180 đại biểu là sinh viên, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn các tỉnh: Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang cùng với 144 điểm cầu trực tuyến tại các trường THPT và doanh nghiệp, HTX.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phía tỉnh Tuyên Quang, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS, TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh: Trong chương trình hoạt động hướng về cơ sở năm 2023, Học viện tập trung vào chủ đề “Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX, người dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện Học viện đã và đang tổ chức tại một số địa phương trên cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh THPT.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh THPT; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm phát triển nông nghiệp các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái theo hướng sinh thái, tuần hoàn, chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Tại hội nghị, các chuyên gia giới thiệu nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp thời kỳ cách mạng 4.0; thành tựu khoa học và công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam phục vụ nghiên cứu chuyên sâu, tạo công nghệ mới và là địa chỉ tin cậy, được hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tin tưởng hợp tác trong đánh giá, phân tích chất lượng nông sản, thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; phân tích chất lượng đất, phân bón và môi trường hay các dịch vụ phân tích, chẩn đoán bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nghiên cứu sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh tật trên gia súc, gia cầm…; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời đại 4.0 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; vấn đề khởi nghiệp nông nghiệp...

Các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Canada trao đổi chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh nông nghiệp từ Canada, ngành công nghiệp bò Hanwoo và khởi nghiệp của thế hệ trẻ Hàn Quốc.

Lãnh đạo các tỉnh đã chia sẻ về những thành tựu khoa học và công nghệ; làm rõ hơn về vai trò, giải pháp để nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp thời đại 4.0 tại địa phương.
Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, HTX, các trường THPT trao đổi, đề xuất, tìm hiểu rõ hơn về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp; tăng cường hỗ trợ, trao đổi thông tin, liên kết đào tạo với các chuyên gia đầu ngành theo lĩnh vực, ngành hàng; đào tạo năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành nông nghiệp về kỹ năng đàm phán, pháp lý, phân tích thị trường, quản lý sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp thông minh.

Lãnh đạo các tỉnh chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và sở,
ngành các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn , Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Giang.

Các tỉnh đề nghị đặt hàng các nội dung về đào tạo nguồn nhân lực; chương trình phối hợp cùng địa phương xây dựng Quỹ bảo tồn nguồn gen bản địa, kinh tế dưới tán rừng, trong khởi nghiệp cần liên kết các địa phương, các sản phẩm có đặc trưng chung thành sản phẩm của vùng, đảm bảo quy mô và chất lượng; phát triển mô hình xanh, sạch, an toàn trong nông nghiệp...

Tại hội nghị, lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký kết hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang.

Chiều cùng ngày, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thảo luận với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, HTX nông nghiệp theo chuyên đề, nội dung, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh THPT; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, chất lượng, hiệu quả, bền vững...

Tin, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục