Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

- Sáng 27-11, Trường Chính trị tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm: “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Dự hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại biểu các nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị và Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Đại biểu trao đổi tại hội thảo khoa học. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn về lý luận, thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó, đề ra những biện pháp vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn của tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định, cuốn sách là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách là tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư.

Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, trường Chính trị tỉnh chủ trì thảo luận. Ảnh: Quốc Việt

Để tiếp tục khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của các cơ quan, đơn vị làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, thẳng thắn của các đại biểu và các nhà khoa học tại Hội thảo khoa học này.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo khoa học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Trường Chính trị tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi của tác phẩm trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đông đảo học viên Trường Chính trị tỉnh tham gia hội thảo. Ảnh: Quốc Việt

Đồng thời, vận dụng nội dung tác phẩm với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là gương mẫu, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: Sự quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhận diện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế; thực hiện quan điểm chỉ đạo “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Minh Hoa


Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm

Phó Giáo sư, tiến sĩ Lý Việt Quang

Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Trong tác phẩm cũng thể hiện sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay như: Nhận diện tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu tất yếu phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tác phẩm thực sự là “cẩm nang” đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay; thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần bồi dưỡng, động viên niềm tin, lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


Tác phẩm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Đồng chí Phùng Tiến Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra từ những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin, định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Tác phẩm đã khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua; đưa ra những tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách đồng bộ và hiệu quả.

Buổi Hội thảo khoa học để chúng ta tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nội dung cốt lõi, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vận dụng nội dung tác phẩm vào nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Đỗ Hồng Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vê ̣nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các cấp, các ngành cần tiếp tục nhận thức sâu sắc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ và của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi một cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó, kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; chủ đông, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận, thông tin báo chí để có chỉ đạo, định hướng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ tin giả, sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; tiếp tục triển khai bài bản, có hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội, thể hiện lập trường, tư tưởng, quan điểm rõ ràng ở mọi lúc, nọi nơi, lan tỏa cái đẹp, đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực; phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan truyền thông, văn học, nghệ thuật, internet và mạng xã hôi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.


Tăng cường công tác phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, thực hiện quan điểm chỉ đạo “Không có vùng cấm”, “Không có ngoại lệ”

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công An tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về tham nhũng, chức vụ trên địa bàn tỉnh, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo “tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh”.

Theo đó, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ về pháp luật, chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới; không có vùng cấm, không có ngoại lệ; không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử với các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo của tỉnh theo dõi, chỉ đạo.


Vận dụng tác phẩm vào nghiên cứu và giảng dạy 

Đồng chí Nguyễn Văn Ước

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Hàm Yên

Nhận thức được tầm quan trọng tác phẩm của Tổng Bí thư, đội ngũ giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện Hàm Yên đã nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung của tác phẩm vào các bài giảng lý luận.

Trong đó tập trung đề cập đến công tác xây dựng Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong các bài giảng, giảng viên sẽ vận dụng linh hoạt quan điểm, phương châm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng 10 năm (2013 - 2022); phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học viên vận dụng. 

Tin cùng chuyên mục