Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025

Tối 29-3, tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Âm vang nguồn cội” khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025

Chương trình “Âm vang nguồn cội” bao gồm 10 tiết mục đặc sắc được thể hiện dưới hình thức liên khúc và hoạt cảnh hát múa, múa rối nước, trống hội... với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam nói chung và vùng đất, con người Phú Thọ nói riêng.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, các vũ đoàn, câu lạc bộ và thiếu nhi.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Âm vang nguồn cội". Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh, cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, đất nước thịnh vượng mà còn củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lòng biết ơn, tôn kính đối với tổ tiên, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam được công nhận là di sản có giá trị mang tính toàn cầu, đóng góp vào sự phong phú, đa dạng của văn hóa nhân loại.

“Vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước tin tưởng giao trọng trách gìn giữ và bảo vệ Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là một di tích lịch sử, văn hóa, mà còn là báu vật thiêng liêng của dân tộc Việt Nam”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc chia sẻ.

Trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Đây là dịp để Phú Thọ giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp độc đáo của vùng đất cội nguồn như: Đền Hùng, đồi chè Long Cốc, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Ao Giời - Suối Tiên và Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hát Xoan...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: “Thông qua chương trình nghệ thuật “Âm vang nguồn cội”, tỉnh Phú Thọ mong muốn khẳng định rằng Đất Tổ không chỉ là miền đất linh thiêng lưu giữ những di sản văn hóa quý báu, niềm tự hào của dân tộc, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi các giá trị lịch sử và văn hóa được gìn giữ, kết nối và phát triển bền vững. Về với tỉnh Phú Thọ là trở về với cội nguồn dân tộc, nơi vang vọng dấu ấn lịch sử và hun đúc tinh thần đại đoàn kết”.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 được tổ chức từ ngày 29-3 đến ngày 7-4 (tức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng Ba) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị trong tỉnh.

Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn được tổ chức, bao gồm: Lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ; Lễ rước kiệu của các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích về Đền Hùng.

Bên cạnh đó là chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch như: Sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2025”; Trình diễn hát Xoan làng cổ; Hội chợ Thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP Phú Thọ năm 2025; Giải bóng chuyền các đội mạnh Cúp Hùng Vương; Giải bơi trải Việt Trì mở rộng; Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục