Hội nghị cấp cao giữa Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia

Ngày 14/2, tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Hội nghị cấp cao giữa đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu và đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào và lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia tại hội nghị. (Ảnh: báo Pasaxon)

Hội nghị là sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cũng như hai nước Lào-Campuchia, góp phần quan trọng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chiến lược toàn diện bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà mà Đảng Nhân dân Campuchia đã đạt được trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia; chúc mừng kết quả việc xây dựng nội dung Hội nghị lần thứ 43 Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Campuchia khóa V và thành công của cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V diễn ra vào ngày 5/6/2022; chúc mừng đánh giá cao thành công của Campuchia trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022 và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường Đảng Nhân dân Campuchia vào cuối tháng 1 vừa qua.

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: báo Pasaxon)

Đánh giá cao thành công của cuộc Hội đàm trước đó giữa hai Thủ tướng Chính phủ hai nước Lào-Campuchia, hai bên cũng nhấn mạnh việc Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao giữa hai Đảng là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác chiến lược toàn diện bền vững, lâu dài giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Lào-Campuchia ngày càng phát triển và hiệu quả.

Tại hội nghị, hai bên cùng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy tăng cường mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Campuchia ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân hai nước, cũng như góp phần vào củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Kết thúc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục