Kiểm soát tải trọng: Cần thường xuyên, nghiêm túc

- Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, từ ngày 1-4 đến hết ngày 1-12-2021, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm người điều khiển, chủ phương tiện có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe trên đường bộ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông cân trọng tải tại Quốc lộ 2C đoạn qua xã Sơn Nam.

Sau 1 tuần ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra trên 30 trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, trong đó đã xử phạt 6 trường hợp vi phạm. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe và giáo dục cao, góp phần giảm tai nạn giao thông đường bộ trên cả 3 tiêu chí. Thực tế trong những năm qua, không ít trường hợp tai nạn xảy ra do xe chở quá tải trọng, cơi nới thùng thành, điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 7-7-2017 tại Km5 đường Tuyên Quang - Hà Giang. Xe tải mang biển kiểm soát 29C-93964 cơi nới thùng thành, chở quá tải trọng không làm chủ tốc độ đã đâm vào các phương tiện khác làm 3 người bị thương nặng. Không chỉ nguy cơ gây tai nạn giao thông, xe chở quá tải trọng còn là nguyên nhân gây hư hỏng nền đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông. Do đó, việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lái xe, chủ phương tiện chở quá tải trọng, cơi nới thùng thành là rất quan trọng, cần thực hiện thường xuyên và nghiêm túc.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang triển khai lực lượng cân tải trọng tại 3 trạm cân cố định gồm: Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên trên tuyến Quốc lộ 2 thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa (Hàm Yên); Trạm cân trên tuyến Quốc lộ 37 thuộc thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm; Trạm cân trên tuyến Quốc lộ 2C thuộc thôn Bình Man, xã Sơn Nam (Sơn Dương) và 1 tổ cân lưu động trên các tuyến đường.

Qua tuần tra, kiểm soát của các chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, hầu hết lái xe đều chấp hành nghiêm hiệu lệnh và yêu cầu của cảnh sát. Không phải tất cả các loại xe đều bị kiểm tra tải trọng mà khi có hiểu hiện nghi vấn như tốc độ đi chậm, cơi nới thêm chiều cao thùng xe thì lực lượng cảnh sát tiến hành kiểm tra, xử lý, bảo đảm cho hoạt động giao thương một cách bình thường. Anh Hà Tiến Lợi ở Hà Nội lái xe tải chở hàng thường qua địa phận huyện Sơn Dương cho biết, khi được các chiến sỹ cảnh sát làm nhiệm vụ tại trạm cân ở xã Sơn Nam ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, anh chấp hành ngay, hợp tác để cân trọng tải theo quy định. Anh nhận thức đầy đủ việc chấp hành đúng quy định về tải trọng vừa đảm bảo an toàn cho mình và cho người tham gia giao thông, do đó anh không bao giờ vi phạm quy định này. 

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục