Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

08:31, 07/05/2026

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Cùng với đó, tỉnh luôn chú trọng nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng công trình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để mỗi đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng đúng mục đích, tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất.

Xác lập nền tảng kỷ cương

Bức tranh đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều điểm sáng: Hàng nghìn gói thầu với tổng giá trị đạt hơn 91 nghìn tỷ đồng được triển khai theo đúng quy định; hoạt động đấu thầu, phân bổ vốn, giải ngân tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng tính công khai, minh bạch, giảm chi ngân sách, tỷ lệ tiết kiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu đạt hơn 9,15% và 9,63% đối với các gói thầu chỉ định. Việc phân kỳ đầu tư, phân cấp, phân quyền đã giúp hàng trăm dự án thành phần có thể kịp thời đưa vào khai thác.

Đáng chú ý, công tác ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa quản lý ngày càng được đẩy mạnh. Theo đó, 72 gói thầu cấp sở, ban, ngành và 251 gói thầu của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát công trình; hàng trăm gói thầu tăng thời gian bảo hành từ 24 đến 36 tháng, thậm chí tới 48 đến 60 tháng, tăng cường cam kết về chất lượng. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: “Trước đây, khi thời gian bảo hành chỉ theo mức quy định, trách nhiệm của nhà thầu mờ nhạt. Nay, công trình bảo hành từ 36 đến 48 tháng buộc nhà thầu phải tính toán nghiêm ngặt từng khâu thi công từ ban đầu, không còn kiểu “làm xong là hết trách nhiệm”.

Công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng là các “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ căn cơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp các địa phương chủ động cấp phép, bổ sung, nâng công suất mỏ. Chỉ tính riêng các dự án phục vụ cao tốc bắc-nam, đến nay đã xác nhận 17 điểm mỏ đất, 7 mỏ cát, bảo đảm nguồn cung hàng chục triệu m3 vật liệu. Công tác này được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao.

Tuy nhiên, thực tế triển khai công tác xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều “nút thắt” cần giải quyết dứt điểm. Tính đến tháng 3, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 8,76% kế hoạch năm 2026. Trong đó, hàng trăm dự án vẫn còn chậm hoàn thiện, tồn tại bất cập về hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, quyết toán…, gây chậm trễ, lãng phí, nhất là trong bối cảnh nguồn lực đầu tư quốc gia, đầu tư công ngày càng siết chặt.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Nhiều dự án ở cấp xã khi lập báo cáo đầu tư đề cập sự cần thiết và dự báo hiệu quả vẫn còn chung chung, chưa làm rõ nguồn vốn, gây nguy cơ lãng phí ngay ở bước đầu. Khi đó, các bước tiếp theo sẽ bị động, kéo dài, dễ phát sinh chi phí ngoài ý muốn”.

Công tác giải phóng mặt bằng là một điểm nghẽn đã được tỉnh Gia Lai tháo gỡ. (Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH)

Chủ động phòng ngừa, tối ưu hiệu quả đầu tư

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, phòng ngừa lãng phí trong đầu tư xây dựng không còn là nhiệm vụ riêng của ngành xây dựng, hay của chủ đầu tư, mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Bằng tinh thần “nhận diện đúng, làm thật, xử lý quyết liệt, không vùng cấm, không ngoại lệ, không nể nang”, Gia Lai đang từng bước xây dựng bộ giải pháp đồng bộ, tổng thể.

Từng dự án trước khi phê duyệt phải làm rõ sự cần thiết, nguồn vốn, mục tiêu, hiệu quả… Nếu chưa đủ điều kiện thì không trình phê duyệt. Khâu khảo sát-thiết kế được yêu cầu lựa chọn tư vấn có năng lực thực chất, có hợp đồng ràng buộc trách nhiệm rõ ràng với chế tài mạnh. Nếu có sai sót số liệu, hồ sơ phải kiểm tra thẩm định chặt chẽ.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Gia Lai lên tới 13.182 tỷ đồng, được thể hiện minh bạch, phân kỳ rõ ràng theo từng dự án, từng hạng mục. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phân bổ vốn chặt chẽ cho từng hạng mục, bám sát tiến độ giải ngân theo quý, tháng. Các gói thầu có dấu hiệu rủi ro chậm tiến độ đều phải xác định trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu, không để tình trạng dồn thanh toán, quyết toán vào cuối năm gây áp lực quản lý và nguy cơ nghiệm thu, bàn giao hình thức.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động rà soát, xác nhận năng lực cung ứng vật liệu cho từng dự án tại từng thời điểm, không để xảy ra tình trạng đã khởi công mới phát hiện thiếu vật liệu. Thời gian qua, 36 giấy phép khai thác đất với trữ lượng 11,3 triệu m3 vật liệu đã được cấp phục vụ các dự án trọng điểm và các công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các chủ đầu tư, cán bộ thực hiện lấy minh bạch-trách nhiệm-hiệu quả làm “trụ đỡ” cho sự phát triển. Chủ đầu tư nào “khoán trắng” hồ sơ, đơn vị nào giám sát thiếu trách nhiệm, nhà thầu thi công chậm tiến độ, chất lượng kém đều phải xử lý nghiêm. Tỉnh đã siết lại cơ chế theo dõi, công khai danh sách nhà thầu, đơn vị vi phạm, lấy kết quả thực hiện làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương chia sẻ, mặc dù đã chủ động tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về vật liệu, giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn còn tình trạng khai thác vật liệu trái phép, nhà thầu vi phạm quy chế bảo vệ môi trường, vận chuyển… Đáng lưu ý, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ như: Camera giám sát, dữ liệu GIS, ảnh viễn thám để giám sát nguồn lực, giảm thất thoát. Đồng thời, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả khai thác lâu dài, tỉnh đẩy mạnh đánh giá hiện trạng, kiểm tra, bảo trì và duy tu định kỳ, tránh tình trạng xuống cấp mới sửa chữa. Trách nhiệm bảo hành được siết chặt, gắn với chế tài hợp đồng và bảo đảm bằng tài sản.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: “Toàn tỉnh đã rà soát lại danh mục dự án, lập danh sách các dự án có nguy cơ lãng phí, chấn chỉnh, khắc phục triệt để. Mọi hành vi gây thất thoát, cẩu thả đều phải xử lý đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình quản lý, đào tạo chuyên sâu cán bộ cấp xã... để mỗi công trình đầu tư xây dựng thật sự là một công trình chất lượng, hiệu quả, triển khai đúng và xứng đáng từng đồng vốn của Nhà nước và nhân dân”.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tầm vóc phát triển mới
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Tuyên Quang vùng đất từng là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, cái nôi của cách mạng đang chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn chiến lược, cấu trúc phát triển hiện đại và những mục tiêu định lượng rõ ràng. Từ nền tảng lịch sử đặc biệt, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành địa phương phát triển khá, bền vững, hội nhập sâu rộng trong khu vực và quốc tế.
30/04/2026
Bạch Đích nỗ lực giảm nghèo bền vững
Từ một xã vùng cao biên giới với những khó khăn đặc thù về địa hình và dân trí, xã Bạch Đích đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ việc triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Từ những mô hình sinh kế, dự án đầu tư hạ tầng đến chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đang trở thành “đòn bẩy” giúp đồng bào các dân tộc nơi đây vươn lên thoát nghèo bền vững.
29/04/2026
Công nghiệp hỗ trợ trước bước chuyển quan trọng:Từ gia công đến làm chủ công nghệ
Sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng: Chuyển từ vai trò gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa chính sách, doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp.
28/04/2026
Đòn bẩy giảm nghèo từ những mô hình sinh kế
Nhờ nguồn lực từ Dự án 2 – Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Thắng Mố đã có thêm điều kiện để đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp, từng bước cải thiện thu nhập và vươn lên ổn định cuộc sống.
28/04/2026