Vươn tới tương lai

- Đón năm mới 2023, quê hương cách mạng Tuyên Quang khoác lên “tấm áo mới” căng tràn sức sống với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ đang dần hoàn thiện; các khu đô thị, khu dân cư được hình thành...

Mở rộng kết nối

Giao thông được ví là mạch máu của nền kinh tế. Thực tiễn cho thấy, ở đâu hạ tầng giao thông đi trước sẽ thúc đẩy phát triển.

Tỉnh ta giàu tiềm năng, lợi thế nhưng do hệ thống giao thông chưa đồng bộ, giảm hiệu quả kết nối với các tỉnh, thành phố, giảm sức cạnh tranh thu hút đầu tư. Do đó, tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống giao thông kết nối để tạo bứt phá cho phát triển. BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nghị quyết, phê duyệt đề án để tổ chức thực hiện thống nhất, bài bản, khoa học, hiệu quả.

Tỉnh hiện có nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đang được thi công, đặc biệt là Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai đang thi công toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2023. Tuyến cao tốc hơn 40 km này là khát vọng, niềm mơ ước bấy lâu của nhân dân xứ Tuyên. Tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian từ Tuyên Quang về thủ đô Hà Nội còn khoảng 1,5 giờ thay vì hơn 3 giờ như hiện tại; mở rộng kết nối giữa tỉnh ta với nhiều tỉnh, thành phố trong nước, tăng lợi thế thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch.

Toàn cảnh thị trấn Na Hang. Ảnh: K.T

Cùng với đó, tỉnh đang tích cực triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Đồng thời, huy động vốn cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh­­­­­­.

Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình cao của nhân dân. Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, đề án đã khơi dậy phong trào hiến đất làm đường bê tông, xây cầu bắc qua suối. Đến hết tháng 9-2022, toàn tỉnh đã hoàn thành và đang thi công gần 420 km đường bê tông nông thôn, đường nội đồng; thi công 77 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Dẫn chúng tôi đi trên cây cầu Cây Quýt mới được hoàn thành ở thôn Trung Thành 1, xã Thành Long (Hàm Yên), anh Hà Minh Tấn, Trưởng thôn bày tỏ: “Cây cầu mới thật sự là cầu mơ ước của gần 120 hộ dân nơi đây. Bà con không còn nỗi lo mùa lũ bị cô lập, trẻ em phải nghỉ học, khi hết lũ lại hô hào nhau bắc lại cầu tạm nữa. Có cầu mới giúp bà con đi lại thuận tiện.Tết Nguyên đán năm nay, bà con đi thăm, chúc Tết nhau thuận lắm, cây cầu kết nối tình cảm giữa các gia đình.

Phát triển đô thị động lực

Tỉnh ta hiện có 7 đô thị gồm thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II và 6 đô thị loại V thuộc trung tâm các huyện. Tỉnh cũng đã quy hoạch, xây dựng đô thị động lực theo 3 vùng là trung tâm, phía bắc và phía nam. Trong đó, vùng trung tâm bao gồm thành phố Tuyên Quang và các vùng phụ cận, lấy đô thị thành phố Tuyên Quang là hạt nhân.

Nhân dân thôn Trung Thành 1, xã Thành Long (Hàm Yên) vui mừng khi có cầu mới.

Vùng phía bắc bao gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa và Hàm Yên, lấy thị trấn Na Hang là đô thị lõi. Vùng phía Nam, bao gồm huyện Sơn Dương và một phần của huyện Yên Sơn, lấy thị trấn Sơn Dương là đô thị lõi. Mục tiêu phát triển đô thị động lực là cú huých phát triển du lịch, dịch vụ, liên kết tiêu thụ những sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương, đồng thời thu hút đầu tư thuận lợi hơn.

Tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) và Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) đạt tiêu chí đô thị loại IV; các thị trấn Lăng Can (Lâm Bình), Na Hang (Na Hang), Tân Yên (Hàm Yên), Yên Sơn (Yên Sơn) theo hướng tiêu chí của đô thị loại IV. Đồng thời, quy hoạch, xây dựng 16 đô thị mới tại trung tâm xã có điều kiện thuộc các huyện theo hướng các tiêu chí cơ bản của đô thị loại V làm đô thị vệ tinh.

Bước đột phá trong thời gian qua là tỉnh đã thu hút các tập đoàn tầm cỡ đầu tư xây dựng các công trình, dự án lớn, các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, quy mô lớn, bài bản, tạo thêm không gian phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển chung của tỉnh. Tiêu biểu là Tập đoàn VinGroup đầu tư Dự án khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang). Mới đây, Tập đoàn Flamingo đã khởi công dự án Flamingo Tân Trào (Sơn Dương)...

Những tuyến đường mới được mở, những khu đô thị mới được xây dựng đã tạo sự kết nối vùng miền, mở ra cơ hội phát triển mới cho quê hương... 

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục