Bước ngoặt cuộc đời
“Từng làm nhiều nghề khác nhau và từng có quãng thời gian lênh đênh trên sông nước với nghề đánh cá, thả rọ tôm nhưng thu nhập lại rất bấp bênh, những hôm mưa gió thì không hành nghề được, gia đình đành phải “treo niêu”. Cũng may nhờ phát triển nghề nuôi cá mà gia đình đã có của ăn của để và nuôi các con ăn học đầy đủ” - Đó là những lời tâm sự của anh Đỗ Thế Anh ở tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, người đã phát triển nghề nuôi cá được cách đây 7 năm.
Anh Đỗ Thế Anh ở tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, một trong những hộ đi đầu trong phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ thủy điện.
Khi chọn nghề nuôi cá ban đầu đối với gia đình anh Thế Anh cũng rất khó khăn khi không có vốn lại thiếu kỹ thuật chăn nuôi nên chuyện cá bị bệnh chết trắng là không tránh khỏi. Nhưng với tinh thần học hỏi, anh Đỗ Thế Anh đã tìm đến những hộ nuôi cá đã đi trước, anh còn bắt xe đến tận tỉnh Hòa Bình để xin mục sở thị những lồng nuôi trên lòng hồ thủy điện lớn thứ 2 ở miền Bắc. Anh Thế Anh còn đăng ký học lớp dạy nghề nuôi trồng thủy sản do các đơn vị chuyên môn trên địa bàn huyện Na Hang tổ chức.
Anh Thế Anh bảo: “Không có kiến thức nuôi trồng giống như người đi trong bóng đêm ấy, cứ đâm quàng vào bụi rậm. Được tập huấn kỹ thuật rồi thì tự tin lắm làm đâu thắng đó, những lồng nuôi cá cứ thế ổn định và phát triển mang lại cho gia đình anh một nguồn thu nhập ổn định”.
Anh Đỗ Thế Anh ở tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang kiểm tra lồng cá.
Anh trai Thế Anh là anh Đỗ Cao Cường cũng phát triển nghề nuôi cá chung với em trai. Hiện nay, mô hình nuôi cá trên lòng hồ của gia đình anh Thế Anh và anh Đỗ Cao Cường có tổng số 60 lồng cá, mỗi năm xuất bán ra thị trường khoảng trên 40 tấn cá các loại. Với giá bán cá lăng, trắm hiện nay khoảng từ 80 đến hơn 100 nghìn đồng/kg đã đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình. Cách đây hơn 1 năm trước, anh Đỗ Cao Cường và Đỗ Thế Anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang cho bố mẹ với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Ngôi nhà đẹp là kết quả của cả một quá trình phấn đấu với hướng đi phù hợp mới có được.
Đồng chí Trần Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang cho biết: “Gia đình anh Đỗ Cao Cường và Đỗ Thế Anh là một trong những hộ đi đầu trong phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Nhờ phát triển nghề nuôi cá mà gia đình các anh đã vươn lên làm giàu hiệu quả. Nhận thấy mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ đang là hướng đi rất phù hợp ở huyện vùng cao nên trong thời gian tới tổ sẽ tiếp tục vận động, khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi cá lồng qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo trên địa bàn”.
Cá nuôi trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang có chất lượng tốt nhờ nguồn nước sạch.
Nghề “hốt bạc” ở huyện vùng cao
Thấy được hiệu quả của nghề nuôi cá, nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Na Hang cũng đã phát triển nghề này. Theo thống kê của UBND thị trấn Na Hang, hiện nay trên địa bàn thị trấn có 110 hộ, 3 hợp tác xã tham gia vào nuôi trồng thủy sản với hơn 900 lồng cá các loại, sản lượng thủy sản ngày càng tăng, đạt trên 850 tấn. Ngoài các giống cá phổ biến như cá trắm, chép thì nhiều hộ nuôi giống cá đặc sản như: cá lăng, cá bỗng, cá chiên…
Các mô hình nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đều đem lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu hiệu quả. Các hộ có nhiều lồng nuôi thuộc các HTX như: Hợp tác xã Thủy sản Hà Bình, HTX Thủy sản làng chài, gia đình anh Đỗ Cao Cường tổ dân phố 6 nuôi trên 60 lồng, gia đình chị Trịnh Ngọc Hà ở tổ dân phố 7 nuôi 65 lồng, gia đình chị Phạm Thị Tình ở tổ dân phố 2 nuôi 40 lồng…
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND thị trấn Na Hang cho biết: “Trong thời gian tới, thị trấn tiếp tục có các giải pháp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn cá. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện cho các hộ nuôi cá lồng để nâng cao sản lượng, chất lượng cá thịt cung cấp ra thị trường”.
Nhờ phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ giúp nhiều hộ dân ở thị trấn Na Hang vươn lên thoát nghèo, làm giàu hiệu quả.
Các giống cá nuôi trên lòng hồ thủy điện với môi trường nước sạch và nguồn thức ăn từ tự nhiên dồi dào (cá con, phù du, cây cỏ…) kết hợp với thức ăn chăn nuôi đã cho chất lượng cá thịt thơm ngon được thị trường nhiều nơi đón nhận. Chị Nguyễn Lan Phương, chủ hệ thống nhà hàng ẩm thực ở Hà Nội cho biết: “Khách hàng ở thủ đô rất sành ăn, họ chọn cá nuôi ở hồ sinh thái Na Hang vì thịt cá chắc và thơm nên nếu lần sau ăn cá nơi khác là họ chê ngay.
Chính vì thế chị thường xuyên đặt cá chở từ Na Hang về Hà Nội bằng những xe lạnh để đảm bảo chất lượng cá cho nhà hàng, từ ngày có đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ thì vận chuyển cũng dễ dàng hơn. Chị sẽ luôn ủng hộ những người nuôi cá trên lòng hồ nếu chất lượng tiếp tục được duy trì như vậy…”.
Không chỉ phát triển nghề nuôi cá lồng, nhiều hộ nuôi cá trên lòng hồ sinh thái Na Hang còn nhận ra những cảnh đẹp ở quê hương đang là tiềm năng và đang nhen nhóm những ý định mới trong tương lai gắn với phát triển mô hình du lịch trải nghiệm. Anh Đỗ Thế Anh cho biết: “Anh đang dự tính sẽ mở một nhà hàng trên hồ và mở dịch vụ cho khách tham quan các lồng cá, tự tay bắt những con cá và tham gia chế biến các món ăn yêu thích. Để làm được mô hình này cần nguồn vốn đầu tư tương đối và anh sẽ đăng ký vay thêm vốn để mở rộng lồng nuôi và đầu tư hệ thống nhà bè đồng bộ, hiện đại. Hiện gia đình anh cũng đang đầu tư và duy trì 2 thuyền chở khách tham quan trên vùng lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình”.
Trò chuyện về hướng đi của anh Thế Anh trên ngôi nhà bè thoáng đãng, xa xa là ngọn núi Pắc Tạ sừng sững bên hồ nước trong xanh, khung cảnh thật nên thơ… càng thêm tin tưởng rằng đó là một hướng đi khá táo bạo và rất có tương lai. Mong rằng những ý tưởng sẽ sớm trở thành hiện thực để những người dân ở huyện vùng cao Na Hang nâng cao thu nhập, góp phần làm giàu cho quê hương!.
Gửi phản hồi
In bài viết