Gieo chữ nơi non cao Nấm Dẩn
Ở xã vùng cao Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang, đường đến trường của học sinh còn nhiều gian nan. Vượt qua trở ngại ấy, cô giáo Lưu Thị Thanh Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn, vẫn ngày ngày bền bỉ mang con chữ đến với học trò bằng tất cả tâm huyết.
![]() |
| cô giáo Lưu Thị Thanh Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn. |
Gắn bó với vùng cao từ năm 2008, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, cô Nga tình nguyện nhận công tác tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn - một địa bàn còn nhiều khó khăn. Không dừng lại ở đó, cô không ngừng tự học, tự rèn, năm 2011 tiếp tục theo học đại học hệ vừa học vừa làm, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Hiện nay, lớp 3A do cô chủ nhiệm có 27 học sinh, phần lớn là con em đồng bào Mông, Nùng. Rào cản ngôn ngữ, điều kiện sống thiếu thốn khiến việc tiếp thu kiến thức của các em còn hạn chế. Thấu hiểu điều đó, cô luôn trăn trở tìm cách “gỡ khó” trong từng bài giảng.
Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, cô lựa chọn cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, nói chậm, nhấn mạnh ý chính. Những giờ học vì thế trở nên sinh động hơn với tranh ảnh, đồ dùng trực quan, video minh họa, ứng dụng công nghệ. Học sinh không chỉ nghe mà còn được quan sát, thực hành, từ đó hiểu bài sâu hơn.
Không chỉ dừng lại trong lớp học, cô Nga còn linh hoạt gắn nội dung bài giảng với đời sống hằng ngày, phong tục, tập quán của đồng bào Mông, Nùng. Cách làm gần gũi này giúp các em dễ tiếp cận kiến thức, thêm hứng thú với việc học.
Trong tổ chức lớp, cô chú trọng học nhóm, phân công học sinh khá, giỏi kèm cặp những em còn hạn chế. Không khí lớp học luôn cởi mở, thân thiện. Cô khuyến khích học sinh mạnh dạn phát biểu, không chê bai khi các em trả lời chưa đúng, từ đó giúp các em tự tin hơn.
Đối với học sinh yếu, cô dành thời gian kèm cặp riêng, thường xuyên động viên, khích lệ. Đồng thời, cô chủ động phối hợp với phụ huynh để cùng theo sát việc học của các em, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Không chỉ tận tụy với học trò, cô Lưu Thị Thanh Nga còn là giáo viên nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm thiết thực như nâng cao năng lực học Toán cho học sinh lớp 2, 3 theo hướng đổi mới; phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong tự quản lớp học.
Nhận xét về cô, thầy Hoàng Xuân Đoàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn cho biết: “Cô Nga là giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm với học sinh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cô vẫn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, gần gũi, yêu thương học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số; là một trong những tấm gương tiêu biểu của nhà trường”.
Bằng những nỗ lực bền bỉ, cô đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen, nhiều năm liền cô là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Không chỉ dừng lại ở thành tích, điều đáng quý hơn là những “hạt chữ” cô gieo nơi non cao đang dần nảy mầm, thắp lên trong học trò niềm tin, khát vọng vươn lên, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Bài, ảnh: Minh Thủy










Ý kiến bạn đọc