Tuyên truyền viên giỏi
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với khả năng hùng biện thuyết phục và xử lý tình huống nhạy bén đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. |
Lựa chọn chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh đã tạo dấu ấn ngay từ phần mở đầu với cách đặt vấn đề: “Điều gì làm nên sức mạnh giúp một dân tộc nhỏ bé có thể vượt qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và không ngừng phát triển như hôm nay?” đã mở ra mạch tư duy xuyên suốt về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, chị khẳng định một chân lý nhất quán chính sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng và Nhân dân là nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh đã khéo léo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, trích dẫn sâu sắc quan điểm: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số Nhân dân…” làm nền tảng tư tưởng xuyên suốt. Trên cơ sở đó, chị liên hệ chặt chẽ với tinh thần đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu “nói đi đôi với làm, mục tiêu gắn với giải pháp”. Cách triển khai logic, rõ ràng, vừa có lý luận vừa có thực tiễn đã tạo nên sức thuyết phục cao cho bài thi.
Đồng thời, chị đã chỉ ra những thách thức trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là tác động của công nghệ số và các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết. Từ đó, chị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao cảnh giác, củng cố niềm tin của Nhân dân, thể hiện rõ tư duy nhạy bén và trách nhiệm của người làm công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Trong công tác chuyên môn, với vai trò phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh luôn chủ động nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đồng chí thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, pháp luật; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc”.










Ý kiến bạn đọc