Hạt nhân đổi mới ở Nà Chảo

09:35, 31/07/2026

10 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bí thư Chi bộ thôn Nà Chảo, xã Yên Cường, Giàng A Quán không chỉ xây dựng chi bộ vững mạnh mà còn khơi dậy ý chí tự lực trong đồng bào, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết.

Đồng chí Giàng A Quán,
Bí thư Chi bộ thôn Nà Chảo.

Ở thôn Nà Chảo, Bí thư Chi bộ Giàng A Quán được người dân tin yêu bởi tinh thần trách nhiệm, gần dân, nói luôn đi đôi với làm, gắn bó với từng việc của thôn, từng hộ dân. Hơn 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ, anh cùng cấp ủy xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sinh năm 1985, Giàng A Quán trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm các cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ; Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn. Dù ở cương vị nào, anh cũng giữ vững tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Từ năm 2016 đến nay, anh liên tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã qua ba nhiệm kỳ.

Dấu ấn nổi bật của Bí thư Chi bộ Giàng A Quán được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ đã kết nạp 15 đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bản thân anh được ghi nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2020 - 2023.

Đặc biệt, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, anh đã kiên trì vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng đời sống văn hóa mới. Cùng chi bộ, anh đã vận động người dân khai thác hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, xây dựng hai mô hình cộng đồng nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của thôn hằng năm giảm trên 5,3%; 44 hộ được xóa nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ trẻ em đến trường duy trì trên 98%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Những đóng góp bền bỉ của anh được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và chính quyền địa phương. Đặc biệt, suốt 10 năm liên tục (2015 - 2025), anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao.

Bài, ảnh: Khánh Vân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quả ngọt từ tư duy đổi mới
Mạnh dạn bứt phá khỏi lối tư duy “quen tay, làm cũ”, ông Nguyễn Xuân Hiển, thôn Gia Cát, xã Phú Lương đã hồi sinh khu vườn tạp bằng phương pháp ghép chanh tứ thì trên gốc bưởi. Sự sáng tạo ấy không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho bà con nông dân địa phương.
30/07/2026
Vượt lên số phận
Với anh Trần Mạnh Hải, tổ dân phố 31, phường Minh Xuân, mỗi ngày trôi qua là một hành trình vượt lên chính mình. Không đầu hàng số phận, anh đã gây dựng được tiệm may thời trang, là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khát vọng và là người truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật bằng nghị lực sống của chính mình.
29/07/2026
29 năm góp sức giữ bình yên từ cơ sở
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày lên đường nhập ngũ, ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Đỗ Đức Lân (sinh năm 1954), tổ dân phố 11, phường An Tường. Trở về sau chiến tranh, người lính năm xưa tiếp tục cống hiến cho quê hương. Suốt 29 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông luôn tận tụy, trách nhiệm, góp sức giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư.
28/07/2026
Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh Phạm Như Hán, tổ dân phố 21, phường An Tường, vẫn giữ tác phong giản dị, điềm đạm của người lính năm xưa. Trải qua nhiều chiến dịch ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình thương tật 23% do chiến tranh để lại, ông vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
24/07/2026