Quả ngọt từ tư duy đổi mới

09:03, 30/07/2026

Mạnh dạn bứt phá khỏi lối tư duy “quen tay, làm cũ”, ông Nguyễn Xuân Hiển, thôn Gia Cát, xã Phú Lương đã hồi sinh khu vườn tạp bằng phương pháp ghép chanh tứ thì trên gốc bưởi. Sự sáng tạo ấy không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho bà con nông dân địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, thôn Gia Cát, xã Phú Lương thu nhập cao 
từ trồng chanh ghép gốc bưởi.
Ông Nguyễn Xuân Hiển, thôn Gia Cát, xã Phú Lương thu nhập cao từ trồng chanh ghép gốc bưởi.

Khu vườn hơn 6.000 m2 của ông Nguyễn Xuân Hiển, thôn Gia Cát, xã Phú Lương trước năm 2020 chỉ trồng ngô xen lẫn vài cây ăn quả truyền thống. Đất rộng nhưng thu nhập bấp bênh, cả năm làm lụng chỉ đủ ăn.

Không chịu lùi bước trước cái nghèo, ông mạnh dạn cải tạo toàn bộ diện tích để chuyển sang trồng bưởi. Nhưng chưa được bao lâu, bưởi rơi vào cảnh được mùa mất giá, đầu ra không ổn định, hiệu quả kinh tế vẫn không như kỳ vọng.

Năm 2021, qua tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm, ông nhận ra chanh tứ thì cho quả quanh năm, thị trường tiêu thụ rộng. Vấn đề là nếu trồng mới hoàn toàn thì mất nhiều năm chờ đợi. Ông nghĩ đến những gốc bưởi sẵn có trong vườn với bộ rễ khỏe, nguồn dinh dưỡng dồi dào. Nghĩ là làm, ông quyết định thử nghiệm phương pháp cắt ghép trực tiếp cành chanh tứ thì lên gốc những cây bưởi sẵn có trong vườn. Nhờ tận dụng được bộ rễ của gốc bưởi cũ, cành chanh phát triển nhanh, kháng bệnh tốt và sớm cho lứa quả đầu tiên.

Ông Hiển cho biết: Cây chanh hợp đất, hợp khí hậu địa phương nên năng suất cao. Trung bình mỗi năm thu trên 10 tấn quả, giá bán ổn định từ 20.000 đến 45.000 đồng/kg, tổng doanh thu trên 100 triệu đồng, cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng ngô, bưởi trước đây. Thương lái từ Hà Nội, Vĩnh Phúc và các địa phương trong tỉnh chủ động đánh xe đến tận vườn thu mua, không còn lo bấp bênh đầu ra.

Không giữ bí quyết cho riêng mình, ông Hiển sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật ghép cành, chăm sóc và hỗ trợ giống cho nhiều hộ dân trong thôn, trong xã cùng làm theo.

Đánh giá về mô hình này, đồng chí Dương Thị Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương khẳng định: “Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của hộ ông Nguyễn Xuân Hiển là một điển hình tiên tiến trong phong nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Sự chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật ghép chanh trên gốc bưởi không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con nông dân. Hội Nông dân xã đang tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân rộng mô hình này để giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu bền vững”.

Bài, ảnh: Lý Thu 

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt lên số phận
Với anh Trần Mạnh Hải, tổ dân phố 31, phường Minh Xuân, mỗi ngày trôi qua là một hành trình vượt lên chính mình. Không đầu hàng số phận, anh đã gây dựng được tiệm may thời trang, là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khát vọng và là người truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật bằng nghị lực sống của chính mình.
29/07/2026
29 năm góp sức giữ bình yên từ cơ sở
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày lên đường nhập ngũ, ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Đỗ Đức Lân (sinh năm 1954), tổ dân phố 11, phường An Tường. Trở về sau chiến tranh, người lính năm xưa tiếp tục cống hiến cho quê hương. Suốt 29 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông luôn tận tụy, trách nhiệm, góp sức giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư.
28/07/2026
Truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh Phạm Như Hán, tổ dân phố 21, phường An Tường, vẫn giữ tác phong giản dị, điềm đạm của người lính năm xưa. Trải qua nhiều chiến dịch ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình thương tật 23% do chiến tranh để lại, ông vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
24/07/2026
Nghị lực làm giàu của người lính
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Trần Văn Thành, cựu chiến binh thôn Minh Thành, xã Linh Hồ đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi hươu sao kết hợp nuôi hoẵng sinh sản. Nhờ khai thác nhung, bán con giống và vật nuôi thương phẩm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 700 triệu đồng mỗi năm, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương.
23/07/2026