Thắp sáng tri thức số vùng cao
“Học sinh vùng khó không thiếu ước mơ. Điều các em cần là giáo viên sẵn sàng đồng hành”. Tâm niệm ấy đã trở thành kim chỉ nam suốt hơn 18 năm gắn bó với bục giảng của cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Yên Minh, xã Yên Minh.
![]() |
| cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo, Trường Tiểu học và THCS Yên Minh, xã Yên Minh. |
Sinh năm 1986 tại xã Mậu Duệ, cô Thảo thấu hiểu sâu sắc những gian khó của trẻ em vùng cao. Công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn với những điểm trường xa xôi, đường đèo quanh co, lầy lội mỗi mùa mưa bão, cô vẫn bền bỉ gieo chữ, mang ánh sáng tri thức đến với học trò.
Là giáo viên môn Tin học, cô nhận thức rõ chuyển đổi số là chìa khóa mở ra tương lai cho học sinh vùng cao. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, cô đã chủ động nghiên cứu, linh hoạt ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại như: Scratch, Quizizz, Plickers, Canva, PowerPoint tương tác và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Với phương châm: “Dùng công nghệ để dạy học hiệu quả hơn”, bằng sự kiên nhẫn, cô Thảo đã giúp những học sinh vốn còn rụt rè trở nên tự tin, hào hứng khám phá thế giới số. Qua đó, hiệu quả các giờ học Tin học từng bước được nâng lên, học sinh mạnh dạn thực hành, vận dụng kiến thức vào các tình huống học tập, đời sống.
Không dừng ở giờ học chính khóa, cô Thảo còn tích cực nghiên cứu và xây dựng nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn, nổi bật có sáng kiến “Ứng dụng một số phần mềm công nghệ để dạy tốt môn Tin học lớp 4”. Với vai trò giáo viên cốt cán và thành viên Tổ ứng dụng KHCN và Chuyển đổi số cấp tỉnh, cô luôn sẵn sàng chia sẻ học liệu, đồng hành cùng đồng nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, cô đã dày công bồi dưỡng, thắp lửa cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ trực tuyến, đưa về những kết quả như: 24 học sinh đạt giải Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc gia, trong đó có 3 giải Vàng, 9 giải Bạc, 8 giải Đồng; 13 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh cùng hơn 210 lượt học sinh đoạt giải các cấp.
Hành trình bền bỉ đã mang về cho cô bảng thành tích đáng tự hào: 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của Bí thư Tỉnh ủy cho đảng viên xuất sắc 5 năm liền (2021-2025). Cô Đoàn Thị Phương Thảo cũng là một trong 2 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” vào tháng 11/2026.
Bài, ảnh: Phạm Hoan











Ý kiến bạn đọc