Bé La Hoàng Gia Khang 11 tháng tuổi cần sự giúp đỡ

- Đêm 28-2, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bé La Hoàng Gia Khang, dân tộc Tày, 11 tháng tuổi, thôn Khuổi Tích, xã Đà Vị (Na Hang) trong tình trạng bị viêm phổi và suy hô hấp nặng. Ngay sau đó bé được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung Ương – Hà Nội.

Gia đình bé thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ bé đã ly hôn, vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ bé là chị La Thị Huệ, sinh năm 2002, đi làm công nhân tại Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Bé Khang ở nhà với cụ ngoại Triệu Thị Đeng, do bé bị ốm nặng nhưng ở với cụ tuổi đã cao, không có nhiều kinh nghiệm, việc chăm sóc gặp khó khăn khiến bệnh tình trở nặng.

Bé La Hoàng Gia Khang, 11 tháng tuổi, thôn Khuổi Tích, xã Đà Vị (Na Hang) đang được chăm sóc đặc biệt vào Khu chăm sóc bệnh nhân nặng của Bệnh viện Nhi Trung Ương – Hà Nội.

Hoàn cảnh gia đình bé Khang hiện rất khó khăn, mẹ bé vừa nghỉ việc, nên không có tiền chữa bệnh cho bé, tiền điều trị mỗi ngày ở viện rất tốn kém.

Đồng chí Lộc Văn Thắm, Trưởng thôn Khuổi Tích, xã Đà Vị chia sẻ, mẹ con chị Huệ có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân chị Huệ mất mẹ năm lên 7 tuổi. Khi lập gia đình thì hôn nhân tan vỡ, chỉ có 2 mẹ con rau cháo nuôi nhau. Khi biết thông tin bé Khang nhà chị Huệ ốm nặng, bà con trong thôn đã đến hỏi thăm, động viên chia sẻ kịp thời.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về stk 1033274998 Vietcombank của chị La Thị Huệ  (mẹ của bé La Hoàng Gia Khang: ĐT: 0333212901). Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy,  Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802  Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục