Niềm tin trong dân

- “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ xã Khau Tinh (Na Hang) luôn đề ra nhiều giải pháp, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác, tạo sức mạnh đoàn kết xây dựng quê hương phát triển.

Những đảng viên tiên phong

Bí thư Đảng ủy xã Khau Tinh Lê Hữu Thể khoe với tôi: “Vài năm gần đây, Khau Tinh nhiều mô hình kinh tế hay lắm! Nào là nuôi ngựa bạch, nuôi trâu nhốt chuồng, trồng giống lạc mới… Cái hay là những mô hình này chủ yếu do đảng viên nghĩ ra và làm trước”.

Đảng viên La Văn Chuyên là người đầu tiên trong chi bộ thôn Khâu Tinh nuôi trâu vỗ béo theo hướng sản xuất hàng hóa. Lúc nuôi nhiều, đàn trâu của gia đình anh lên tới 25 con. Mỗi năm từ nuôi trâu vỗ béo, gia đình anh thu nhập trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn phát triển kinh tế từ nuôi 10 con nhím, 400 con gia cầm.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều hộ dân cũng đã quyết tâm đầu tư phát triển kinh tế từ chăn nuôi trâu. Kết quả, thôn Khâu Tinh có 35 hộ nuôi trâu nhốt vỗ béo.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Bí thư Đảng ủy xã Khau Tinh (Na Hang) (thứ 2 từ trái qua) thường xuyên gặp gỡ người dân.

Ông Bàn Tài Hứa, cũng nhờ học tập mô hình nuôi trâu vỗ béo của gia đình anh Chuyên mà giờ có kinh tế và thu nhập khá giả. Ông nói: “Bao đời bà con đều nuôi trâu để cày kéo ít ai nghĩ đến phát triển kinh tế từ nuôi trâu vỗ béo. Nhờ được các đảng viên chỉ bảo tận tình mà mình đã thay đổi tư duy chuyển đổi cách thức chăn nuôi. Bình quân, gia đình lúc nào cũng có 10 con trâu trở lên”.

Ở Khau Tinh còn có mô hình chăn nuôi khá đặc biệt đó là mô hình nuôi ngựa bạch thương phẩm. Người đầu tiên mang mô hình về xã là đảng viên Vi Văn Lượng. Anh Lượng chia sẻ, nhận thấy khí hậu và môi trường sống rất hợp với chăn nuôi ngựa bạch thương phẩm, gia đình anh mạnh dạn đầu tư, ban đầu 5 con giống sau đó đàn ngựa dần phát triển có lúc lên đến gần 30 con. Từ mô hình này, anh Lượng đã phổ biến kiến thức hỗ trợ các hộ dân trong xã phát triển kinh tế từ chăn nuôi ngựa bạch.

Anh Lượng chia sẻ: “Là cán bộ, đảng viên thì mình cần phải gánh trách nhiệm để tìm tòi hướng đi mới, cách làm hay phát triển kinh tế. Mình tiên phong thực hiện tìm được “lối đi” là quần chúng sẽ tin và làm theo thôi”.

Anh Phùng Văn Lầu là đảng viên ở chi bộ thôn Khau Phiêng. Anh là người tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, triển khai thực hiện mô hình trồng giống lạc L14. Anh chia sẻ, anh thường xuyên đọc sách báo, học hỏi kiến thức kinh nghiệm từ cán bộ khuyến nông xã. Anh nhận thấy giống lạc L14 chăm sóc dễ, năng suất cao, ít sâu bệnh. Anh đầu tư trồng 2 ha. Sau 3 tháng thu hoạch, năng suất đạt 100 kg lạc khô/sào, trừ khoản đầu tư gia đình anh lãi 4 triệu đồng/sào. Khi bà con thấy rõ được hiệu quả, anh Lầu tiếp tục hướng dẫn nhiều hộ ở Khau Phiêng thực hiện mô hình này. Toàn thôn hiện có 6 ha lạc L14. Ngoài ra, anh Lầu cũng là một trong những đảng viên tiên phong đưa giống mận tam hoa và bưởi về trồng tại địa phương. Mô hình này hiện nay có nhiều hộ trong thôn thực hiện hiệu quả như hộ anh Phùng Văn Giờ trồng 300 gốc bưởi, 200 gốc mận; hộ anh Dương Văn Súa trồng 300 gốc bưởi, 300 gốc mận...

Từ các mô hình kinh tế của đảng viên đã tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, chăm lo phát triển kinh tế.

Đảng mạnh bắt nguồn từ chi bộ tốt...

Đồng chí Lê Hữu Thể, Bí thư Đảng ủy xã Khau Tinh cho biết, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở. Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo chủ đề phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa phương. 100% chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân bằng việc làm cụ thể, thiết thực theo nhiệm vụ được phân công.

Chi bộ thôn Khau Phiêng đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vận động, tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng công trình vệ sinh. Đồng chí Triệu Văn Chấn, Bí thư chi bộ thôn Khau Phiêng chia sẻ, Chi bộ có 14 đảng viên. Để thực hiện mô hình Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp vận động tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò của giữ gìn vệ sinh môi trường, cụ thể là xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Niềm vui của người dân thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh (Na Hang) khi có công trình vệ sinh sạch sẽ.

Chi phí cho 1 công trình cũng phải mất đến 3 - 4 triệu đồng/hộ. Các đảng viên đã đưa ra ý tưởng nhiều hộ cùng lần lượt góp tiền giúp nhau làm. Thôn thành lập một tổ xây dựng nhà vệ sinh gồm 10 người, do ông  Phùng Văn Minh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn làm trưởng nhóm. Tổ lần lượt đến từng hộ làm nhà vệ sinh, cứ đến hộ nào làm thì hộ còn lại cùng đóng góp 100 nghìn để giúp đỡ. Các cán bộ thôn, đảng viên như ông Phùng Văn Minh, Phùng Văn Lầu, Phùng Văn Vàng… đóng góp mỗi hộ là 200 - 300 nghìn đồng. Nhận thấy sự tiên phong của các đảng viên, nhiều hộ dân đồng tình và công trình vệ sinh được triển khai nhanh chóng, chỉ trong 1 năm, thôn đã có 78 hộ hoàn thành xong. Đến nay 100% hộ dân hoàn thành công trình vệ sinh. 

Từ năm 2016 đến nay, Chi bộ thôn Khâu Tinh đăng ký nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tập trung vào các nội dung như vận động tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện công tác vệ sinh môi trường... Để thực hiện tốt, chi bộ đã gắn trách nhiệm tới từng đảng viên, chú trọng thực hiện triển khai phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ gia đình nơi cư trú cùng vươn lên, phát triển mọi mặt.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Khâu Tinh La Văn Hợp chia sẻ, mỗi đảng viên ở Chi bộ phụ trách 4 đến 5 hộ thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các đảng viên lựa chọn một việc cụ thể, thiết thực để giúp đỡ gia đình phụ trách. Kết quả từ 2021 đến nay có 6 hộ nghèo được xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Gia đình ông Vương Văn Tiến thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng già yếu, tàn tật. Đảng viên Hoàng Văn Ba được phân công phụ trách hộ ông Vương Văn Tiến. Đây là hộ thuộc diện hộ nghèo lâu năm do vợ chồng đau yếu lại đông con. Đảng viên Ba thường xuyên đến thăm nom, chuyện trò, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Năm 2021, anh đề xuất với chi bộ và thôn triển khai, giúp đỡ hộ gia đình ông Tiến có nhà ở kiên cố. Ông Tiến chia sẻ: “Bên cạnh hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước, đảng viên Hoàng Văn Ba đã cùng các đảng viên, người dân trong thôn tích cực vận động bà con ủng hộ ngày công lao động. Đảng viên Ba là một trong những thợ phụ nhiệt tình nhất. Chỉ sau 3 tháng gia đình tôi đã có căn nhà cấp 4 trị giá 80 triệu đồng”.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Bí thư Đảng ủy xã Khau Tinh cho biết, việc học tập và làm theo Bác Hồ gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống trên địa bàn xã. Chú trọng thực hiện việc đột phá vào những giải pháp về kinh tế - xã hội, đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã Khau Tinh đạt 32 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ năm 2016 là 72,5% xuống còn 40,1%, tương ứng giảm trên 5%/năm. Đến nay, toàn xã có 4/4 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Với cách làm hiệu quả ở Khau Tinh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục