Nông dân Yên Sơn đóng góp 1 triệu ngày công xây dựng nông thôn mới

- Trong 2 ngày 19 và 20-6, Hội Nông dân huyện Yên Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2023. Dự Đại hội có 171 đại biểu đại diện cho trên 26.157 cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân của huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi và hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI đề ra. Toàn Hội kết nạp mới 3.488 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 26.157 hội viên thuộc 335 chi hội và 28 cơ sở Hội.

Hàng năm, có trên 17.200 hộ đăng ký và trên 8.575 đạt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tăng so với đầu nhiệm kỳ 1.762 hộ, tạo việc làm cho trên 10.200 lao động/năm. Tính đến hết nhiệm kỳ, đã có 7.436 lượt hội viên được vay vốn phát triển kinh tế với nguồn vốn trên 331.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Huyện ủy khen thưởng cho tập thể có thành tích trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018 – 2023.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp trên 61,5 tỷ đồng, trên 1 triệu ngày công lao động, hiến 5.647 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, toàn Hội đã đóng góp trên 13 tỷ đồng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện đề ra 3 khâu đột phá đổi mới, 12 chỉ tiêu chủ yếu. Toàn Hội kết nạp mới 3.000 hội viên; giới thiệu 250 hội viên ưu tú cho Đảng.

Hàng năm các cơ sở Hội có trên 60% số hộ hội viên nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và xây dựng ít nhất 01 mô hình về phát triển kinh tế.

Mỗi cơ sở Hội và chi hội phối hợp giúp đỡ được ít nhất 1 hộ thoát nghèo, 1 hộ sửa nhà hoặc làm nhà mới. 100% cơ sở Hội thực hiện mô hình liên liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị; thành lập mới ít nhất 70 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hàng năm tuyên truyền, vận động ít nhất 200 hội viên, con em hội viên tham gia chương trình xuất khẩu lao động. 100% cơ sở có mô hình về bảo vệ mội trường và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đại hội bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Sơn khóa mới; bầu 47 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Ông Trần Hữu Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 20 tập thể, 30 cá nhân; Hội Nông dân huyện khen thưởng 25 tập thể, 30 cá nhân có thành xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018 – 2023.

Tại Đại hội, Hội Nông dân huyện phát động ủng hộ “Mái ấm nông dân” được 120 triệu đồng.                                            

  Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục