Bình yên mùa lễ hội

- Thời điểm này, khắp các đường phố của thành phố Tuyên Quang, lượng du khách đổ về tham dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 tăng cao. Lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trước, trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 gắn với nhiều sự kiện văn hóa lớn như: Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2022, Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch 11 tỉnh tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh, Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên”, Triển lãm, giới thiệu, trưng bày ảnh, hiện vật, di sản văn hóa, Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao khác.

Đến với Thành phố Tuyên Quang chiêm ngưỡng các mô hình diễn diễu, chị Nguyễn Thị Hạnh Loan, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, chị cảm thấy an toàn khi đến với thành phố Tuyên Quang, nhất là về giao thông. Các mô hình diễn diễu khắp phố nhưng không tắc đường, không lộn xộn mà ngăn nắp và theo luồng hợp lý.

Lực lượng CSGT thành phố Tuyên Quang tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT.

Bảo vệ giao thông cho Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 và các sự kiện diễn ra trên địa bàn, lực lượng công an cũng đã phân công lực lượng, phân luồng giao thông, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước và trong lễ hội. Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Trật tự, Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Tuyên Quang cho biết, Đội đã huy động toàn lực lượng đảm bảo ATGT với 4 tổ tuần tra kiểm soát vào ban ngày, trong đó có 3 tổ tuần tra tại các tuyến đường phố chính của thành phố, 1 tổ tuần tra cơ động trong các tuyến nội thành. Buổi tối, cùng với các tổ tuần tra kiểm soát, đội cũng lập chốt xử lý vi phạm trên tuyến Đại lộ Tân Trào, đường Bình Thuận (An Tường) nhằm tập trung kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm chủ yếu như đi quá tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... Đồng thời, phối hợp với Cảnh sát trật tự cơ động, công an các phường, các đội nghiệp vụ của Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, phân luồng điều tiết giao thông. Dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với các lực lượng khác hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ dẫn du khách đến với Tuyên Quang tham gia giao thông đúng luật và an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang triển khai công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm số đối tượng đi xe phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, sử dụng rượu bia quá nồng độ; người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm và không cài quai đúng quy cách, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, chống người thi hành công vụ. Đồng thời, Công an thành phố Tuyên Quang bố trí cán bộ tại các chốt giao thông trọng điểm phối hợp với các tổ tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm và tổ xếp xe đại biểu.

Ngoài ra, Công an thành phố Tuyên Quang cũng phân công các tổ thường trực giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự tại đơn vị và các phường. Công an Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tập trung vào khu vực nội thành, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, kiềm chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn, va chạm giao thông trên địa bàn. Từ đó, giúp nhân dân và du khách tham gia lễ hội an toàn.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục