Đấu tranh, ngăn chặn pháo lậu

- Thông lệ dịp cận Tết, các đối tượng thường sẽ gia tăng hoạt động mua bán, vận chuyển pháo lậu vào địa bàn tỉnh tiêu thụ. Để nhân dân được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui vẻ, Công an toàn tỉnh đã và đang tích cực đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo lậu. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về pháo nổ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra xe khách chạy trên tuyến Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang nhằm phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển pháo lậu.

Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường cảnh báo nhưng cứ mỗi dịp Tết, cả nước vẫn ghi nhận những vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ việc trẻ em chế tạo pháo nổ. Đơn cử như, chiều ngày 25-12, tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ tử vong và 2 cháu bị thương nặng. Các cháu mới từ 9 đến 12 tuổi. Nguyên nhân xác định do các cháu đã lên mạng Internet mua vật liệu về chế tạo pháo, quá trình nhồi pháo thì phát nổ.

Mới đây, ngày 18-12, ông H.V.T, ở thôn Đá Ngựa, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) đã tự nguyện giao nộp các nguyên vật liệu chế tạo và nhiều quả pháo cho Công an xã. Ông T. đã giao nộp ngay khi phát hiện con trai H.T.V và cháu họ  Đ.Q.M, cùng sinh năm 2008 đang chế tạo pháo. Khi làm việc tại Công an xã, cháu V, cháu M. mới nhận thức được hành vi đó vi phạm pháp luật và tiềm ẩn những nguy hiểm cho bản thân và người khác. Trước đó, hai cháu đã lên mạng Internet mua vật liệu về chế tạo pháo nhằm đốt vào dịp Tết. Rất may phía gia đình đã phát hiện sớm, chủ động phối hợp với Công an xã kịp thời ngăn chặn nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc. Công an xã đang củng cố tài liệu, hồ sơ vụ việc xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh, năm 2022, lực lượng công an đã phát hiện 25 vụ với 27 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo lậu tổng tang vật thu giữ hơn 38 kg pháo. Trong đó, khởi tố 3 vụ/4 đối tượng; xử phạt hành chính 20 vụ/21 đối tượng với tổng tiền phạt gần 150 triệu đồng; còn lại 2 vụ/2 đối tượng đang điều tra, xác minh làm rõ. Mới đây nhất, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 24-12, Công an huyện Sơn Dương đã phát hiện bắt giữ Trần Văn Hiệp và Đặng Văn Cường, cùng trú tại xã Cấp Tiến có hành vi vận chuyển trái phép 7,1 kg pháo lậu. Công an huyện Sơn Dương đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 Công an xã Yên Lâm (Hàm Yên) tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân trên địa bàn xã ký cam kết không vi phạm liên quan đến pháo trong dịp Tết.

Trung tá Trương Tiến Thành, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các phòng, công an cấp huyện quyết liệt áp dụng biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo lậu. Lực lượng Công an cơ sở tăng cường bám sát cơ sở, tuyên truyền, nhắc nhở, vận động, tổ chức cho các trường học, các thôn và chủ hộ ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, trong đó có quy định về pháo trong dịp Tết. Lực lượng Công an gọi hỏi răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép pháo.

Công an tỉnh khuyến cáo, người dân nếu có nhu cầu mua pháo hoa sử dụng dịp Tết phải mua tại các điểm bán được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tuyệt đối không mua, sử dụng pháo lậu. Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Cá nhân không được phép kinh doanh pháo hoa. Trường hợp mua, sử dụng pháo hoa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép kinh doanh là vi phạm và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Để giảm thiểu thấp nhất những rủi ro tai nạn nguy hiểm về cháy nổ, gây thương tích do tự chế, sử dụng pháo và các vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác, Công an tỉnh đề nghị, các trường học, phụ huynh quan tâm làm tốt việc giáo dục, quản lý con em, học sinh trong dịp trước, trong và sau Tết.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục