Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Ngày 8-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có thông báo tìm những ai là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Phạm Thị Tuyết Anh, trú tại tổ 14, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) cần sớm trình báo liên hệ với điều tra viên Lưu Quang Vũ (điện thoại: 0971. 084. 555) để được hướng dẫn giải quyết.

Bị can Phạm Thị Tuyết Anh.

Trước đó, ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Phạm Thị Tuyết Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo tài liệu điều tra, bị can Anh nhiều lần vay tiền của bà N.T.H, trú tại tổ 6, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang). Khi số tiền vay lên đến hơn 7 tỷ đồng thì Anh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bà H nhiều lần đòi tiền nhưng không liên lạc được, không rõ đối tượng ở đâu, làm gì. Khi hỏi vay tiền, Anh đều nói là vay cho những người uy tín để bà H tin tưởng cho vay. Thực chất, đối tượng đã vay tiền để tiêu xài cá nhân. Cùng với thủ đoạn như trên, bị can Anh còn vay tiền của nhiều người khác trước khi bỏ trốn.

Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục