Bắt giữ xe khách vận chuyển gần 10.000 bao thuốc lá lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ phương tiện xe ô-tô khách và gần 10.000 bao thuốc lá lậu khi đang vận chuyển qua địa bàn tỉnh này.

Phát hiện gần 10.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet chứa trong các thùng giấy lớn.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để bàn giao phương tiện xe ô-tô khách và 13 thùng hàng với gần 10.000 gói thuốc lá Jet nhập lậu vừa bị lực lượng đơn vị phát hiện, bắt giữ giao cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 35 phút chiều tối ngày 21/4, tại Km19 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc đường tránh Huế (xã Thủy Bằng, TP Huế), Tổ công tác thuộc Đội số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe ô-tô chở khách trên 40 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 37B-023.46 do tài xế Phan Đăng Trung (sinh năm 1984), trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên xe khách chở theo 13 thùng giấy chứa 955 cây thuốc lá (gồm 9.550 gói thuốc lá) có nhãn hiệu Jet, là loại thuốc lá nhập ngoại thuộc danh mục hàng cấm nhập nên tiến hành lập biên bản, đưa toàn bộ số thuốc lá về trụ sở Công an để xử lý.

Làm việc với lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế, tài xế Phan Đăng Trung khai nhận, số thuốc lá này được thuê vận chuyển từ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Đắk Lắk để giao cho một người phụ nữ tên Nhung. Toàn bộ số thuốc lá trên đã bị lập biên bản bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục làm rõ.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục