Siết chặt kỷ cương, xây dựng văn hóa “Đã uống rượu bia, không lái xe”

- Chiều 27-1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã làm việc xuyên Tết tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ ngày 20 đến 26- 1, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 21.990 trường hợp vi phạm (trong đó, riêng vi phạm về nồng độ cồn là trên 7.700 trường hợp, chiếm 35% tổng trường hợp vi phạm), phạt tiền hơn 50,4 tỷ đồng; tạm giữ 639 xe ô tô và 9.910 xe mô tô…

Dịp nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người; so với cùng kỳ 7 ngày Tết năm 2022, giảm 12 vụ, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, sau nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao do nhân dân đi du xuân, trở lại thành phố lớn làm việc… nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông. Đồng chí đề nghị, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tránh tư tưởng nghỉ “xả hơi” sau nghỉ Tết và tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiếu xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, quyết tâm siết chặt kỷ cương, xây dựng văn hóa giao thông “Đã uống rượu, bia- Không lái xe”. Công an các địa phương triển khai hiệu quả phương án, kế hoạch điều tiết giao thông phục vụ nhân dân tham gia các lễ hội đầu xuân 2023 bảo đảm an toàn.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục