Mất an toàn từ bãi tắm tự phát trên sông Lô

- Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa nắng nóng, mực nước sông Lô đoạn chảy qua cầu Tình Húc, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) xuống thấp, nhô lên bãi cát dài, rộng, tạo nên bãi tắm tự phát. Vào các buổi chiều, bãi tắm tự phát ở nơi đây thu hút rất đông người dân đến tắm, dạo chơi, “check in” luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Bởi, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn chưa có khuyến cáo nào vui chơi, tắm mát dưới bãi sông này.

Rất đông người lớn, trẻ nhỏ đến bãi tắm tự phát.

 Nhiều học sinh cũng đến đây vui chơi.

Các bạn trẻ cũng vô tư lội nước.

Mỗi buổi chiều có nhiều người đổ ra khu vực ven sông Lô bơi lội, tắm mát.

Trẻ em nô đùa nghịch nước thiếu sự giám sát của người lớn.

Bãi cát dài, rộng, trở thành điểm party ngoài trời của giới trẻ.

Mối nguy hiểm thường trực từ vùng nước sâu và xoáy ở nơi đây.

Nhiều gia đình đi cả xe ô tô xuống bãi tắm.

Nhiều gia đình tổ chức ăn uống, nấu nướng ngay tại bãi tắm.

Phóng sự ảnh: Hải Đăng

Tin cùng chuyên mục