Những ngày đầu ở địa điểm mới của chợ đêm thành phố

- Thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng các hạng mục thuộc công trình xây dựng 2 tuyến đường dọc Sông Lô đấu nối với các tuyến QL 37, QL 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, từ ngày 24-10, Thành phố Tuyên Quang đã di chuyển Điểm tập kết, trung chuyển mua bán, trao đổi hàng hóa (Chợ đêm) tại phường Tân Quang về thôn 6, xã Lưỡng Vượng. Sau hơn 1 tuần di chuyển chợ về địa điểm mới, hoạt động kinh doanh buôn bán tại đây đang dần đi vào ổn định.

Địa điểm mới của Chợ đêm nằm ngay cạnh đường Quốc Lộ 2, xã Lưỡng Vượng, cách trung tâm thành phố 6km.

Khu vực các tiểu thương bán hàng bằng xe ô tô tải được quy hoạch tập trung, ngăn nắp, thuận tiện hơn so với địa điểm cũ

Chợ đêm thu hút rất đông tiểu thương đến mua bán.

Khu vực bày bán ngành hàng nông sản.

Chợ đêm được mở từ 21 giờ - 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau.

Xe chở hàng chờ giờ mở chợ.

Tiểu thương ở Định Hóa (Thái Nguyên) sang mua hoa quả về bán.

Địa điểm chợ đêm cũ tại phường Tân Quang hiện nay đã được trả lại cảnh quan đô thị sạch đẹp.

Sau khi chợ đêm di chuyển, tuyến đường Chiến thắng Sông Lô không còn bị ách tắc giao thông như trước.

Thực hiện: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục