Sáng mãi phẩm chất dân quân tự vệ

- Ngày 28-3-1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra Nghị quyết về tổ chức Công nông tự vệ. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Phát huy truyền thống và tăng cường xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 29-1-1900, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định về Điều lệ DQTV. Tại Điều 7, Nghị định này nêu rõ: “Lấy ngày 28 tháng 3 năm 1935, ngày Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất ra Nghị quyết về tổ chức Công nông tự vệ đội làm ngày truyền thống của lực lượng DQTV”.

Trung đội Dân quân cơ động xã Thổ Bình (Lâm Bình) huấn luyện nội dung võ chiến đấu tay không.

Những ngày này, cùng với DQTV của cả nước, cán bộ, chiến sỹ DQTV của tỉnh Tuyên Quang đang ra sức thi đua  “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, lập thành tích chào mừng 88 năm ngày truyền thống của lực lượng DQTV (28-3-1935 – 28-3-2023).

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện của toàn lực lượng vũ trang tỉnh vào ngày 1-3, lực lượng DQTV toàn tỉnh bước vào mùa huấn luyện với tinh thần quyết tâm cao. Thượng tá Hoàng Văn Thanh, Trưởng Ban Dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Tính đến giữa tháng 3, Ban CHQS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo huấn luyện điểm 14 cơ sở dân quân, tự vệ (DQTV), đại diện cho 221 cơ sở DQTV trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện huấn luyện cho toàn lực lượng. Qua các nội dung huấn luyện điểm, Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung, phương pháp, chỉ đạo, điều hành lực lượng DQTV trên địa bàn huấn luyện đảm bảo chất lượng đề ra.

Huấn luyện quân sự là nhiệm vụ trọng yếu trong xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp chú trọng chỉ đạo nội dung huấn luyện bám sát thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, sát với tình hình thực tiễn của địa bàn. Quá trình tổ chức huấn luyện thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến thực hành xử lý các tình huống; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98% trở lên; 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi trở lên.

Song song với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng lực lượng DQTV có số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Đồng chí Đại tá Trần Văn Du, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với phương châm: “Ở đâu có dân, có tổ chức đảng, ở đó phải có DQTV; kiên quyết không để vùng trắng DQTV.

Toàn tỉnh hiện có 138 cơ sở dân quân, 83 cơ sở tự vệ; lực lượng DQTV chiếm 1,58% dân số toàn tỉnh. Quân số được sắp xếp hợp lý, đầy đủ thành phần theo quy định gồm: lực lượng tại chỗ, cơ động, thường trực, binh chủng. Tổ chức biên chế hợp lý, phù hợp với địa bàn, nhiệm vụ và điều kiện chung, tình hình thực tế của địa phương”.

Dân quân xã Tân Thành (Hàm Yên) tham gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 4.371 đảng viên trong lực lượng DQTV, chiếm 32,8%. Riêng năm 2022, kết nạp mới 150 đảng viên là DQTV. Đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã đã được tổ chức, sắp xếp đủ biên chế, đúng yêu cầu, đạt chất lượng tốt. Trong đó, 100% chỉ huy trưởng là cấp ủy xã; 100% bí thư đoàn thanh niên cấp xã làm chính trị viên phó; 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã được đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở.

Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, những chiến sỹ “sao vuông” của tỉnh đã tích cực thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Năm 2022, kết hợp huấn luyện gắn với công tác dân vận, lực lượng DQTV của tỉnh đã đóng góp gần 14.000 ngày công xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Anh Nguyễn Liêm Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Phú (Hàm Yên) cho biết, tự hào truyền thống của lực lượng DQTV, với vai trò là cán bộ dân quân, anh sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ. Qua đó, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, điều hành hoạt động của lực lượng dân quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trải qua 88 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng DQTV của tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy phẩm chất cách mạng, đoàn kết thống nhất, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả. Đổi mới, củng cố và xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng DQTV là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị nhằm đáp ứng thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

 Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục