Pháp gây sức ép buộc Meta trả phí báo chí

15:44, 09/07/2026

Chính phủ Pháp yêu cầu Meta nối lại đàm phán về phí sử dụng nội dung báo chí sau hơn một năm bế tắc.

Ảnh: pexels

Động thái được xem là bước đi mới trong nỗ lực bảo vệ quyền lợi của cơ quan truyền thông trước các nền tảng công nghệ.

Theo đó, Cơ quan Cạnh tranh Pháp ngày 8-7 yêu cầu Meta trình kế hoạch thanh toán trong vòng 15 ngày và nối lại đàm phán với các tập đoàn truyền thông nước này về khoản phí sử dụng nội dung báo chí.

Quyết định được đưa ra sau khi nhiều cơ quan báo chí cho biết họ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào kể từ năm 2025, dù tin tức vẫn tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng của Meta.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của hai hiệp hội báo chí DVP và APIG. Các tổ chức này cáo buộc Meta áp đặt phương pháp tính phí riêng, đồng thời từ chối cung cấp dữ liệu cần thiết để các nhà xuất bản xác định mức thù lao phù hợp.

Cơ quan Cạnh tranh Pháp nhận định Meta có dấu hiệu lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường và yêu cầu doanh nghiệp khôi phục tiến trình thương lượng.

Trong phản hồi gửi Reuters, Meta cho biết không đồng tình với quyết định của cơ quan quản lý nhưng sẽ tham gia quá trình đàm phán. Tập đoàn khẳng định vẫn cam kết đạt được một thỏa thuận công bằng với DVP và APIG, đồng thời kỳ vọng các nhà xuất bản sẽ tham gia thương lượng trên tinh thần thiện chí.

Ở chiều ngược lại, DVP, tổ chức đại diện cho nhiều tờ báo lớn như Le MondeLes Echos, hoan nghênh quyết định của cơ quan chức năng và coi đây là cơ hội để các cuộc đàm phán được nối lại.

Trọng tâm của tranh chấp là cơ chế "quyền lân cận", quy định của Liên minh châu Âu cho phép các cơ quan báo chí yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số trả phí khi sử dụng nội dung của họ.

Pháp là một trong những quốc gia thực thi quy định này quyết liệt nhất và trước đây đã nhiều lần xử phạt các tập đoàn công nghệ lớn vì vi phạm nghĩa vụ thương lượng với báo chí.

Chủ tịch Cơ quan Cạnh tranh Pháp Benoit Coeure cho biết cơ quan này không áp đặt một con số cụ thể về khoản phí Meta phải thanh toán vì điều đó có thể làm sai lệch tiến trình đàm phán.

Cách tiếp cận này cho thấy mục tiêu của Pháp không chỉ là giải quyết một tranh chấp tài chính mà còn hướng tới xây dựng cơ chế hợp tác minh bạch và bền vững giữa các nền tảng công nghệ với các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giải cứu 2 mẹ con người Việt trong vụ cháy chung cư ở Hàn Quốc
Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm căn hộ. Khi đó, 1 phụ nữ Việt Nam ngoài 20 tuổi cùng con gái 1 tuổi bị mắc kẹt trong phòng tắm và liên tục kêu cứu qua ô cửa sổ nhỏ.
09/07/2026
Một thợ mỏ thiệt mạng trong vụ sập mỏ than ở Afghanistan
Ngày 8/7, người phát ngôn của Sở cảnh sát tỉnh Samangan (Afghanistan) Hashmatullah Rahmani cho biết: Một vụ sập hầm mỏ than xảy ra chiều 7/7 trên địa bàn tỉnh đã khiến một thợ mỏ tử vong.
09/07/2026
Nga mở rộng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel để ổn định thị trường trong nước
Ngày 8-7, theo TASS, Chính phủ Nga thông báo mở rộng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu hàng hải sang cả các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dầu mỏ, nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.
09/07/2026
Tổng thống Donald Trump đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, mở đường để Damascus khôi phục quan hệ tài chính với thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài sau nhiều thập kỷ bị cô lập.
09/07/2026