Sản lượng lương thực năm 2021 đạt 34,7 vạn tấn, vượt kế hoạch đề ra

- Ngày 9-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 với 31 tỉnh phía Bắc. Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chuyên môn của sở.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2021, toàn miền đã gieo cấy trên 2,3 triệu ha lúa; năng suất lúa trung bình đạt 58,2 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với năm 2020; sản lượng lúa đạt 13,4 triệu tấn, tăng khoảng 233 nghìn tấn so năm trước. Ngoài ra còn một số diện tích lớn cây ngô, đậu đỗ, rau xanh...

Tại Tuyên Quang, năm 2021 cơ bản hoàn thành diện tích các loại cây trồng, sản lượng lương thực đạt 34,7 vạn tấn, vượt kế hoạch đề ra. Trong năm, toàn tỉnh đã chuyển đổi 121,1 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; xây dựng 90 mô hình trình diễn, áp dụng các giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới.

Năm 2022 được nhận định sẽ là một năm nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến giá giống, vật tư nông nghiệp tăng cao; diễn biến thời tiết cực đoan, sâu, bệnh hại phát sinh lan rộng. Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó với sự phát sinh sinh vật gây hại; mở rộng diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ; đẩy mạnh thực hiện các mô hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng; triển khai mô hình 3 giảm, 3 tăng... giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục