Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận, báo chí, xuất bản.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, hệ thống tuyên giáo, dân vận tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chương trình công tác của cấp uỷ, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức triển khai, tham mưu đề xuất, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ phát sinh.
Ngành tích cực chủ động tham mưu vưới cấp uỷ lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả tạo sự lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị nội bộ từ tỉnh đến cơ sở.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại hội nghị.
Ban Tuyên giáo và Dân vận các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan báo chí và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng…
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và có những kiến nghị đề xuất hoạt động tuyên giáo, dân vận trong giai đoạn tới, khi chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang mô hình chính quyền 2 cấp; đề xuất có những hướng dẫn cụ thể triển khai, thống nhất hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp xã...
Đồng chí Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Mai Đức Thông phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nông Thị Bích Huệ nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang nỗ lực tập trung thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với trách nhiệm của đảng viên, công chức ngành Tuyên giáo và Dân vận sẵn sàng vì nhiệm vụ chung, vì mục tiêu tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đại biểu tại hội nghị.
Đồng chí bày tỏ sự trân trọng những đóng góp, cống hiến quý báu của các đồng chí lãnh đạo, công chức, người lao động trong suốt quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo và Dân vận của tỉnh. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành tiếp tục đoàn kết, kế thừa những kết quả và kinh nghiệm đã có, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung tham mưu làm tốt công tác thuộc lĩnh vực tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới.
Gửi phản hồi
In bài viết